Tuyển Trung Quốc có tân huấn luyện viên chất lượng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV người Serbia Aleksander được bổ nhiệm làm HLV tuyển Trung Quốc với nhiều kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá nước này.

HLV Aleksandar Jankovic được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Trung Quốc.
HLV Aleksandar Jankovic được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Trung Quốc.

Sau khi xem xét và đánh giá nhóm chuyên gia tiềm năng, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã lựa chọn HLV Aleksandar Jankovic, quốc tịch Serbia giữ chức vụ HLV trưởng tuyển Trung Quốc chuẩn bị cho các giải đấu châu lục sắp tới.

Chiến lược gia sinh năm 1972 từng khoác áo các CLB: Belgrade Red Star (Serbia), ASC Sydney (Australia), AS Cherbourg (Pháp) thời còn thi đấu và khá nổi tiếng tại Serbia.

HLV Aleksandar Jankovic khởi đầu sự nghiệp HLV bằng việc dẫn dắt đội tuyển U21 Serbia, tiếp đến là các đội bóng Belgrade Red Star (Serbia) và Standard Liege (Bỉ).

HLV Jankovic từng đảm nhiệm vị trí HLV trưởng đội U19 Trung Quốc vào 28/9/2018. Sau đó, ông tiếp tục gia hạn hợp đồng dẫn dắt các đội trẻ như U21 và U23.

Theo dự kiến, tuyển Trung Quốc sẽ có chuyến tập huấn và giao hữu tại New Zealand trong tháng 3. Hai đội đá trận đầu trên sân Mt Smart ở Auckland ngày 23/3 và đá trận lượt về trên sân Sky ở Wellington ngày 26/3.

Trận đấu gặp New Zealand sẽ là lần đầu tiên tuyển Trung Quốc đá giao hữu sau hơn 3 năm. Lần gần nhất là vào tháng 6/2019, khi họ đánh bại tuyển Tajikistan với tỷ số 1-0.

Tuyển Trung Quốc sẽ tập trung vào cuối tháng 2 với khoảng 50 cầu thủ để kiểm tra thể trạng, thể chất. Sau đó, danh sách sẽ được rút lại trước khi đội lên đường sang New Zealand.

Trong năm 2023, trọng tâm của tuyển Trung Quốc là tham dự vòng loại thứ hai World Cup 2026, bắt đầu từ cuối tháng 11.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ