Huỳnh Như nhận vinh dự đặc biệt từ FIFA

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trang Twitter chính thức của FIFA World Cup nữ đăng tải hình ảnh 8 cầu thủ đại diện cho 8 đội tuyển lần đầu tham dự World Cup nữ 2023.

Huỳnh Như được FIFA vinh danh trước thềm World Cup.
Huỳnh Như được FIFA vinh danh trước thềm World Cup.

World Cup nữ 2023 đã xác định 32 đội tuyển tham dự. Tuyển nữ Panama là đội cuối cùng giành vé tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh sau khi giành chiến thắng 1-0 trước nữ Paraguay ở trận chung kết play-off liên lục địa.

Mới đây, trang Twitter chính thức của FIFA World Cup nữ đã đăng tải hình ảnh 8 cầu thủ đại diện cho 8 đội tuyển lần đầu tham dự World Cup nữ 2023. Trong đó có tiền đạo Huỳnh Như của tuyển nữ Việt Nam.

Ngoài tuyển nữ Việt Nam, 7 đội tuyển khác lần đầu tham dự World Cup là Haiti, Bồ Đào Nha, Ma rốc, CH Ireland, Zambia, Philippines và Panama.

Tại World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam sẽ chung bảng với đội tuyển Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Vòng chung kết FIFA World Cup bóng đá nữ 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20/7 đến 20/8 tại Úc và New Zealand.

Huỳnh Như sinh năm 1991 tại tỉnh Trà Vinh và là tiền đạo hàng đầu của tuyển nữ Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Huỳnh Như đã cùng đồng đội lập nhiều chiến tích, nổi bật là giành ngôi vô địch SEA Games 29, 30 và 31; vô địch Đông Nam Á năm 2019.

Huỳnh Như gia nhập Lank FC của Bồ Đào Nha theo dạng cho mượn có thời hạn 2 năm từ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8/2022.

Ngay lần đầu xuất ngoại nhưng thủ quân tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu bùng nổ tại trời Âu. Cụ thể, cho tới thời điểm hiện tại, cô gái quê Trà Vinh đã ghi được 6 bàn cùng 3 kiến tạo cho đội bóng Bồ Đào Nha sau 13 trận. Huỳnh Như cũng là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất Lank FC.

Huỳnh Như hiện vinh dự góp mặt trong đề cử rút gọn danh hiệu "Quả bóng Vàng nữ Việt Nam" 2022, và có cơ hội trở thành nữ cầu thủ đầu tiên 5 lần liên tiếp bước lên bục cao nhất.

Huỳnh Như từng đoạt 4 Quả bóng Vàng nữ Việt Nam, 4 danh hiệu Vua phá lưới và nhiều lần là Cầu thủ hay nhất giải nữ vô địch quốc gia hiện đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam với 59 bàn, hơn đàn chị Lưu Ngọc Mai 2 bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ