Cuộc điện thoại khiến Sergio Ramos tuyên bố từ giã sự nghiệp quốc tế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ở tuổi 36, trung vệ Sergio Ramos chính thức tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Sergio Ramos từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 36.
Sergio Ramos từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 36.

Khuya hôm qua (23/2) theo giờ Việt Nam, trung vệ Sergio Ramos đã chính thức tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Cựu cầu thủ Real Madrid cũng đã tiết lộ chính tân HLV Luis de la Fuente của đội tuyển Tây Ban Nha gọi điện thông báo đã loại anh ra khỏi kế hoạch tương lai của La Roja,

"Với một trái tim đầy thổn thức, tôi phải thông báo rằng đã đến lúc tôi từ giã sự nghiệp quốc tế cùng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha của mình. Đó là thứ mà tôi luôn mong mỏi rằng sẽ được kéo dài nó tới vô tận nhưng thật buồn rằng đây sẽ là điểm kết thúc.

Tôi thực sự tin rằng bản thân mình còn có thể làm được nữa, những màn trình diễn tốt trên sân cỏ. Vấn đề không phải là tuổi tác vì chúng chỉ là những con số.

Tôi thấy ghen tị với những Luka Modric, Messi hay Pepe cũng như ngưỡng mộ họ vô cùng. Dù sao thì bóng đá cũng là bóng đá và chẳng phải lúc nào cũng công bằng.

Tôi ra đi với quá nhiều thứ trong trái tim này, khối óc này. Là những danh hiệu, những bàn thắng, những cảm xúc mà chúng ta đã chia sẻ cùng nhau. Ăn mừng cũng như buồn tủi".

Huy hiệu này, chiếc áo ấy sẽ mãi mãi và luôn luôn là những kỉ niệm. Niềm tự hào là một tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ luôn đi theo tôi cho tới cuối cuộc đời. Và còn đó là những người hâm mộ luôn ủng hộ tôi, tôi rất hạnh phúc. Cảm ơn vì đã luôn tin tưởng tôi" - Sergio Ramos bùi ngùi cho biết.

Ramos giữ kỷ lục khoác áo tuyển Tây Ban Nha nhiều nhất mọi thời đại với 180 lần ra sân. Ngoài ra, anh còn là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 9 trong lịch sử đội tuyển (23 bàn), bất chấp việc chơi ở vị trí trung vệ.

Ramos ra mắt áo tuyển Tây Ban Nha 2008 khi mới 18 tuổi. Anh đóng vai trò quan trọng trong 4 năm thống trị bóng đá quốc tế của Tây Ban Nha khi họ vô địch Euro 2008. Tiếp theo đó là chức vô địch World Cup 2010 và bảo vệ thành công chức vô địch ở Euro 2012. Ramos không dự World Cup 2022 do không được HLV Luis Enrique trọng dụng.

Ramos không chỉ chia tay với tư cách là cầu thủ khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha nhiều nhất mà còn đứng thứ 6 trong danh sách kỷ lục mọi thời đại dành cho các cầu thủ đội tuyển quốc gia nam. Vị trí đầu bảng thuộc về Bader Al-Mutawa của Kuwait và huyền thoại Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha với 196 lần khoác áo.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ