Tuyển thủ Thái Lan “trốn” cách ly Covid-19, cổ động viên nhà nổi giận

GD&TĐ - Dư luận Thái Lan đang nổi giận với việc một số tuyển thủ quốc gia không thực hiện đúng quy định cách ly Covid-19 sau khi trở về từ UAE.

Dư luận Thái Lan nổi giận với hình ảnh Supachai Jaided ra sân thi đấu dù chưa hết hạn cách ly.
Dư luận Thái Lan nổi giận với hình ảnh Supachai Jaided ra sân thi đấu dù chưa hết hạn cách ly.

Kết thúc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á trở về nước. Theo qui định, các tuyển thủ xứ Chùa Vàng phải thực hiện cách ly 14 ngày phòng Covid-19.

Tuy nhiên, chiều qua (28/6) một số tuyển thủ thuộc biên chế Buriram United, bao gồm cả ngôi sao Supachai Jaided, đã tự ý tham dự trận đấu giao hữu với Khon Kaeh.

Việc các tuyển thủ Thái Lan ra sân trong thời gian chưa hết cách ly khiến người hâm mộ hết sức tức giận, họ yêu cầu phải điều tra tới nơi tới chốn hành vi vô ý thức này.

Trước sự phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ, lãnh đạo Buriram United lập tức cho gỡ các bức ảnh về trận giao hữu với Khon Kaeh xuống khỏi trang chủ đội bóng.

“Các bức ảnh có tuyển thủ Thái Lan mới từ UAE trở về và tham gia đá giao hữu với Khon Kaeh dù đã được gỡ khỏi trang chủ của Buriram United, nhưng vẫn xuất hiện đầy trên mạng xã hội”, tờ Siam Sport miêu tả.

“Đáng lý, tất cả các tuyển thủ Thái Lan từ UAE trở về phải cách ly 14 ngày theo qui định. Bộ Y tế cũng không cấp phép ra sân thi đấu đối với các tuyển thủ Thái Lan thuộc biên chế Buriram United”, một quan chức của Thai-League viết trên trang cá nhân: “Việc thiếu ý thức phòng chống Covid-19 như thế cần điều tra làm rõ và có hình thức xử lý nghiêm”.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) hiện vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.