Tờ Siam Sport: tuyển Thái Lan sắp sa thải Nishino, “nói không” với HLV ngoại

GD&TĐ -Tờ Siam Sport ngày 28/6 tiết lộ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chuẩn bị sa thải chiến lược gia Akira Nishino - để trao quyền cho huấn luyện viên nội.

Thái Lan sắp sa thải nhà cầm quân Nhật Bản - ưu tiên HLV nội.
Thái Lan sắp sa thải nhà cầm quân Nhật Bản - ưu tiên HLV nội.

“Người trong cuộc đã tiết lộ rằng Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang sẵn sàng cải tổ đội tuyển Thái Lan, hòng lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau giai đoạn khủng hoảng vừa qua”, nhật báo hàng đầu Thái Lan nhấn mạnh: “Vì thế, trát sa thải trong nay mai sẽ được gửi đến nhà cầm quân người Nhật Bản cùng đội ngũ ê-kíp”.

Quan hệ giữa FAT với ông Nishino dường như đã nguội lạnh sau khi tuyển Thái Lan thảm bại trên đất UAE. Kết thúc bảng G vòng loại World Cup 2022, đội bóng xứ Chùa Vàng chỉ xếp thứ 4, sau chủ nhà UAE, tuyển Việt Nam và cả Malaysia.

Ngay sau khi kết thúc hành trình trên đất UAE, nhà cầm quân xứ Phù Tang đã từ đây bay thẳng về nước chịu tang mẹ. Nhưng kể từ đó, “FAT không thể nào liên lạc được với HLV Nishino” truyền thông Thái Lan dẫn lời Chủ tịch Somyot khẳng định.

Ngoài ra, tờ Siam Sport cũng tiết lộ kế hoạch sau khi sa thải chiến lược gia Nhật Bản, FAT sẽ trao quyền cho thầy nội chứ không tìm kiến thầy ngoại ở giai đoạn cải tổ.

“Vì lẽ đó, FAT sẽ không tham gia vào cuộc đua giành chữ ký với ông Park Hang-seo như từng có lời đồn thổi, trong bối cảnh nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng sắp hết hợp đồng với đội tuyển Việt Nam”, vẫn tờ nhật báo hàng đầu xứ Chùa Vàng bình luận.

“Trong kế hoạch cải tổ toàn diện bóng đá Thái Lan, Chủ tịch Somyot còn sa thải toàn bộ các HLV ngoại khác đang nắm các đội trẻ”, Siam Sport quả quyết: “Các HLV nội đang thành công tại giải Thai-League sẽ được trao cơ hội. Tuy nhiên, người được chọn phải có kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh. Đồng thời và cũng là quan trọng nhất, HLV ấy phải được các cầu thủ tin tưởng và công nhận”.

“Sở dĩ FAT đặt ra những tiêu chí ấy bởi nhiều tuyển thủ như Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan hay Philip Roller tẩy chay đội tuyển quốc gia vì bất phục HLV Nishino”, nhật báo Thái Lan giải thích.

“FAT dự định trao cho người được chọn hợp đồng có thời hạn 2 năm. Còn về HLV Nishino, sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 1/2022, FAT sẽ thương lượng về số tiền đền bù trong trường hợp chính thức đường ai nấy đi”, Siam Sport nói thêm.

Được biết, lương mà chiến lược gia Nishino hiện hưởng lên tới 2,75 triệu baht/tháng, tức khoảng 2 tỉ đồng mỗi tháng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ