Tuyển Thái Lan đụng độ Việt Nam ở giải châu Á?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nằm ở hai nhóm hạt giống khác nhau tại VCK U17 châu Á 2023, U17 Việt Nam và U17 Thái Lan có cơ hội so tài.

Việt Nam có thể gặp Thái Lan ở giải châu Á trong tháng 6.
Việt Nam có thể gặp Thái Lan ở giải châu Á trong tháng 6.

Ngày 30/3, AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng VCK U17 châu Á 2023 (4 bảng). Theo phân loại hạt giống, Thái Lan ở nhóm hạt giống số một, trong khi Việt Nam ở nhóm hạt giống số ba. Do đó, hai đại diện Đông Nam Á hoàn toàn có khả năng đụng độ nhau.

Thậm chí, hai đội Đông Nam Á còn có thể đụng độ cả… U17 Trung Quốc, khi đội bóng này thuộc nhóm hạt giống số 4.

Trước đó, ở vòng loại của giải, U17 Việt Nam đã thắng U17 Thái Lan tới 3-0 ở lượt cuối. Khi đó, chúng ta đi tiếp với ngôi nhất bảng F, toàn thắng và không thủng lưới lần nào.

Thái Lan chỉ đứng nhì bảng và có vé vớt do là 1 trong 6 đội nhì xuất sắc nhất. Tuy nhiên, Thái Lan chính là chủ nhà của VCK U17 châu Á 2023 nên được cho vào nhóm hạt giống số một và chiếm không ít lợi thế khi có được sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên nhà.

Có thể nói, so với ba cái tên Nhật Bản, Hàn Quốc và Tajikistan thì Thái Lan là đội yếu nhất của nhóm hạt giống số một. Điều này cũng khiến Thái Lan tránh được các đối thủ mạnh ở giải đấu này.

Tại VCK U17 Châu Á, U17 Việt Nam sẽ có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ thay thế ông Nguyễn Quốc Tuấn đảm nhận vai trò HLV trưởng.

Ông Tuấn từng giúp U20 Việt Nam đoạt vé dự World Cup U20 hồi năm 2017.

Hay mới nhất, HLV họ Hoàng đã dẫn dắt U20 Việt Nam chơi rất ấn tượng ở VCK U20 châu Á 2023. Đội của chúng ta chỉ bị loại vì chỉ số phụ, khi có cùng 6 điểm với 2 tên tuổi lớn là Australia và Iran.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ tập trung từ tháng 4 tới để chuẩn bị cho giải đấu tới đây. Trước mắt, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có chuyến tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc Bình Thuận để làm quen với điều kiện thời tiết tương tự ở Thái Lan.

Các nhóm hạt giống tại VCK U17 Châu Á 2023:

Nhóm 1: Thái Lan, Nhật Bản, Tajikistan, Hàn Quốc.

Nhóm 2: Australia, Ấn Độ, Iran, Yemen.

Nhóm 3: Malaysia, Việt Nam, Afghanistan, Saudi Arabia.

Nhóm 4: Trung Quốc, Qatar, Uzbekistan, Lào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.