Chủ tịch UEFA cảnh báo Man United

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chủ tịch UEFA - ông Alexander Ceferin đã lên tiếng về viễn cảnh Man United và PSG  có thể về “chung một nhà”.

Tương lai của Man United sắp được sáng tỏ.
Tương lai của Man United sắp được sáng tỏ.

Thương vụ mua bán Man United vẫn đang nhận nhiều sự chú ý của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Hiện tại PSG đang được kỳ vọng sẽ sở hữu Man United trong giai đoạn tới.

Những quỹ đầu tư công Qatar chính là những người đứng đầu PSG hiện tại với vị Chủ tịch là ông Nasser Al-Khelaifi, và người đứng ra đấu giá Man Utd lúc này chính là con trai của cựu thủ tướng Qatar. Nếu thương vụ đấu giá thành công, cả Man Utd và PSG có chung chủ sở hữu.

Chủ tịch UEFA - ông Alexander Ceferin đã lên tiếng về điều này với cuộc phỏng vấn của the Athletic. Ông cho biết: "Nếu Man Utd thuộc về Qatar, họ cùng PSG sẽ không thể chơi cùng nhau tại Champions League bắt đầu từ mùa giải tới. Có 2 sự lựa chọn là mọi thứ giữ nguyên như hiện tại hoặc buộc phải sửa đổi 1 số điều luật".

Ông Ceferin muốn sự minh bạch từ những CLB có chung chủ hay chủ sở hữu liên kết với nhau. Với luật hiện tại, sẽ chỉ có Man Utd hoặc PSG tham dự Champions League mùa giải tới nếu hai đội bóng có cùng chủ sở hữu.

Theo nhiều nguồn tin, một mức giá chưa từng có trong lịch sử sắp được gửi tới Manchester United và CLB này đứng trước cơ hội rất lớn để có thể đổi chủ ngay lập tức.

Manchester United sẽ được bán với mức phí kỷ lục thế giới, nếu nhà Glazer chấp nhận một trong những lời đề nghị sắp tới từ các đối tác giàu có.

Các quan chức tự tin rằng các đề nghị trị giá hơn 5 tỷ bảng sẽ được đưa ra trước hạn chót vào thứ Tư, và Man United sẽ có ông chủ mới và bước vào tái thiết để có thể trở lại thời hoàng kim.

Trong số đó, ít nhất hai giá thầu của Qatar được tiết lộ bởi tờ báo này và giá thầu của đối thủ Sir Jim Ratcliffe, dự kiến ​​​​sẽ vượt quá 5 tỷ bảng Anh. Các đề nghị ban đầu được cho là gần 4,5 tỷ bảng Anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.