Tuyển sinh 2021: Sẵn sàng công bố điểm chuẩn

GD&TĐ - Từ ngày 13 - 15/9, các trường thực hiện xét tuyển và lọc ảo toàn quốc. Trước 17 giờ ngày 16/9, các trường đại học và cao đẳng công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Thí sinh tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp - thời điểm chưa có dịch Covid-19. Ảnh: TG
Thí sinh tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp - thời điểm chưa có dịch Covid-19. Ảnh: TG

Thí sinh sẽ làm thủ tục xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 26/9 (tính theo dấu bưu điện). Hiện, các trường đã sẵn sàng công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2021.

Nhiều trường công bố điểm chuẩn từ ngày 15/9

PGS.TS Nguyễn Hoài Nam – Hiệu trưởng Trường ĐH Hải Phòng - cho biết: Công tác tuyển sinh của trường vẫn ổn định và thuận lợi. Đối với thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT, nhà trường tổ chức nhập học từ ngày 13/9.

Từ ngày 13 - 15/9, thí sinh đến nhập học trực tiếp. Riêng với thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT sẽ xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 16/9. Từ ngày 16 - 22/9 thí sinh đến nhập học trực tiếp (có lịch nhập học kèm theo).

“Nhà trường đã chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho ngày công bố điểm chuẩn vào trường” - PGS.TS Nguyễn Hoài Nam khẳng định, đồng thời cho biết: Để khắc phục tình trạng thí sinh ảo, Trường ĐH Hải Phòng tham gia nhóm xét tuyển miền Bắc do Trường ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì. Sau khi hoàn thành các bước, quy trình lọc ảo, nhà trường sẽ cập nhật vào hệ thống danh sách trúng tuyển để công bố và gọi thí sinh nhập học.

“Dự kiến, trong ngày 15/9, Hội đồng tuyển sinh của trường sẽ họp để thống nhất phương án và “chốt” điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1, sau đó công bố công khai kết quả trúng tuyển. Bắt đầu từ 16/9, thí sinh có thể xác nhận nhập học bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp” - PGS.TS Nguyễn Hoài Nam thông tin.

Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) đã và đang chủ động, tích cực phối hợp với Bộ GD&ĐT để thực hiện xét tuyển, lọc ảo theo quy trình các bước. Dự kiến, ngày 15/9 nhà trường công bố điểm chuẩn vào trường để thí sinh có thể xác nhận nhập học ngay hôm sau.

“Chúng tôi kỳ vọng vào phương án xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, với tỷ lệ thí sinh nhập học ổn định và chất lượng. Tôi tin tưởng vào phần mềm xét tuyển, lọc ảo của Bộ GD&ĐT sẽ giải quyết được bài toán về thí sinh ảo cho các trường” – TS Võ Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) bày tỏ, đồng thời thông tin:

Ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, thậm chí là phong tỏa; do đó tỉ lệ xác nhận nhập học vào Trường ĐH Duy Tân bằng phương thức xét học bạ của thí sinh chưa đạt được như mong muốn. Nhà trường lên phương án xét tuyển thành nhiều đợt trong năm để bảo đảm chỉ tiêu tuyển sinh cũng như tạo cơ hội cho thí sinh, nhất là với các em bị ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Ảnh: TG
Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Ảnh: TG

Hạn chế thí sinh ảo

Từ ngày 13 - 15/9, hai nhóm xét tuyển miền Bắc và miền Nam bắt đầu thực hiện quy trình các bước xét tuyển, lọc ảo cho các trường thành viên của mình. PGS.TS Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh (Đơn vị chủ trì nhóm xét tuyển, lọc ảo miền Nam) - cho biết: Năm nay, nhóm miền Nam có 90 trường tham gia, tương đương với năm ngoái.

Công tác chuẩn bị cho xét tuyển và lọc ảo của nhóm trường phía Nam được triển khai chu đáo, bài bản và khoa học. Hiện, phần mềm hoạt động ổn định và chất lượng. Thông qua số liệu phần mềm lọc ảo chung của nhóm, các trường sẽ đưa ra điểm chuẩn phù hợp. Qua đó, giúp thí sinh không bị “trượt oan”, đồng thời thành viên của nhóm dự kiến được các mức và tỉ lệ gọi thí sinh trúng tuyển.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã có công văn hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021. Theo đó, từ ngày 13/9 đến 15/9, các trường ĐH thực hiện quá trình lọc ảo để xác định điểm chuẩn phục vụ cho việc xét tuyển đợt 1. Bộ GD&ĐT tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho các trường về thông tin tuyển sinh trên cổng thông tin tuyển sinh, thống kê nguyện vọng thí sinh, phần mềm xét tuyển lọc ảo... để thực hiện tuyển sinh thuận lợi. Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường, nhóm trường lưu ý bảo mật thông tin trong suốt quá trình xét tuyển, lọc ảo.

Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), từ năm 2017, khi quyết định cho thí sinh đăng ký xét tuyển không giới hạn nguyện vọng và phương thức xét tuyển, Bộ GD&ĐT đã có những giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ các trường trong việc hạn chế thí sinh ảo. Đó là xây dựng hệ thống xét tuyển và lọc ảo chung toàn quốc và 2 nhóm xét tuyển lọc ảo là phía Bắc do Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và nhóm xét tuyển, lọc ảo phía Nam do ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh chủ trì.

Quy chế tuyển sinh cũng quy định, các trường nhập thông tin/danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học lên hệ thống (năm 2019 là 30.000, năm 2020 là 70.000) để không tham gia xét tuyển bằng phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Trên thực tế, một thí sinh có thể trúng tuyển vào nhiều trường, nhiều ngành khác nhau nhưng qua hệ thống lọc ảo chung, thí sinh chỉ trúng tuyển duy nhất vào 1 trường đại học với nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể.

Bộ GD&ĐT lưu ý: Việc xét tuyển sẽ cho kết quả tuyển sinh, nhà trường thực hiện đầy đủ các bước theo thời gian quy định, đảm bảo tính đồng bộ toàn hệ thống. Tuy nhiên, các trường phải tuân thủ thời gian lọc ảo của Bộ GD&ĐT và nguyên tắc “đến thời gian lọc ảo ở lần tiếp theo nếu trường không tải kết quả dự kiến để lọc ảo. Hệ thống sẽ sử dụng kết quả dự kiến ở bước lọc ảo trước đó để lọc ảo”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.