Tuyên Quang: Xử phạt nam thanh niên "khoe tài" lái xe máy bằng chân

GD&TĐ - Nam thanh niêm sinh năm 2006 ở Tuyên Quang dùng chân điều khiển xe máy, chở theo bạn lạng lách, đánh võng đã bị Cảnh sát giao thông (CSGT) triệu tập, xử phạt.

 2 quái xế tại cơ quan Công an. Ảnh: CSGT Tuyên Quang
2 quái xế tại cơ quan Công an. Ảnh: CSGT Tuyên Quang

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử lý Lưu.T.A, sinh năm 2006, trú tại thôn Yên Mỹ 1, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) về các lỗi vi phạm: Dùng chân điều khiển xe; điều khiển xe lạng lách, đánh võng; không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Lực lượng chức năng cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định.

Trước đó, ngày 17/6, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được phản ánh của công dân bằng video ghi lại hình ảnh 2 nam thanh niên điều khiển xe gắn máy biển số 22AA- 054.95 thực hiện hành vi điều khiển xe bằng chân, lạng lách, đánh võng trên tuyến Quốc lộ 37 đoạn đi qua xã Kim Phú (TP Tuyên Quang).

Từ thông tin trên, Phòng CSGT đã nhanh chóng tiến hành xác minh, xử lý. Qua xác minh, xác định người điều khiển phương tiện trên là Lưu T.A và người ngồi sau là Đồng. Đ. N, sinh năm 2005, cùng trú tại xã Hoàng Khai.

Tại cơ quan Công an, Lưu.T. A đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.