Tuyên Quang: Múc đất đồi, phát hiện quả bom dài hơn 1 mét

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Trong lúc thuê máy xúc đào đất sau đồi, một hộ dân ở Tuyên Quang bất ngờ phát hiện quả bom có đường kính 20cm, dài hơn 1 mét, nặng hàng trăm kg.

Quả bom được phát hiện tại xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang
Quả bom được phát hiện tại xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang

Lực lượng công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang và Ban chỉ huy quân sự TP Tuyên Quang vừa tiến hành xử lý, tiêu hủy an toàn 1 quả bom ký hiệu MK -81 có đường kính 20cm, dài hơn 1m, nặng hơn 100kg còn sót lại từ thời chiến tranh được phát hiện trên đồi của một hộ dân.

Trước đó, vào ngày 28/7, gia đình bà Nguyễn Thị Lý, xóm 8, xã Tràng Đà (TP. Tuyên Quang) thuê máy xúc đất phía đồi sau nhà thì tá hỏa phát hiện quả bom trên.

Gia đình bà Lý đã lo lắng, tạm dừng đào đất và báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban CHQS thành phố Tuyên Quang chỉ đạo lực lượng dân quân bảo vệ hiện trường, cắm khu vực, canh gác đảm bảo an toàn cho người dân.

Đồng thời, phối hợp với Ban Công binh triển khai các biện pháp xử lý, tiêu hủy đảm bảo an toàn tuyệt về người, phương tiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ