Tuyên Quang bắt đầu tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ 12-15 tuổi

GD&TĐ - Ngày 5/12, các địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đồng loạt triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi.

Tỉnh Tuyên Quang sẽ bao phủ vắc xin cho trên 90% số trẻ em từ 12 đến 18 tuổi.
Tỉnh Tuyên Quang sẽ bao phủ vắc xin cho trên 90% số trẻ em từ 12 đến 18 tuổi.

Đợt này, tỉnh sẽ tiêm vắc xin Pfizer cho hơn 40.000 em (theo danh sách của Sở Giáo dục và Đào tạo), trong đó: thành phố Tuyên Quang 6.550 học sinh, huyện Yên Sơn 7.659, Sơn Dương 9.321, Hàm Yên 6.537, Chiêm Hóa 5.816, Na Hang 2.096, Lâm Bình 2.220.

Việc tiêm được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, lần lượt từ khối 9 xuống khối 6 và phải được sự đồng ý của phụ huynh, người giám hộ học sinh thông qua ký phiếu đồng ý tiêm vắc xin.

Công tác tiêm vắc xin được triển khai tại các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn, bao gồm các điểm tiêm chủng cố định và lưu động, đảm bảo các điều kiện an toàn. Trong quá trình triển khai tiêm, mỗi huyện, thành phố, ngành Y tế đã bố trí ít nhất 1 bác sỹ và 1 xe cứu thương hỗ trợ.

Dự kiến công tác tiêm chủng cho trẻ sẽ xong trước ngày 20/12.

Trước đó, trong 3 ngày 24, 25 và 26/11, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng hoàn thành tiêm vắc xin cho hơn 23.000 học sinh từ 15 đến dưới 18 tuổi. Trong quá trình triển khai tiêm có một số trường hợp phản ứng nhẹ nhưng đều được xử lý kịp thời.

Ngành Y tế Tuyên Quang phấn đấu, hết tháng 12 năm nay sẽ bao phủ 80% số người trên 18 tuổi được tiêm đủ 2 mũi vắc xin, trên 90% số trẻ em từ 12 đến 18 tuổi được tiêm đủ 1 mũi vắc xin và các đối tượng từ 15 đến dưới 18 tuổi được tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.