Tuyên Quang: Hợp tác để phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2030

GD&TĐ - Ngày 27/1, Sở GD-ĐT Tuyên Quang và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam có buổi làm việc, trao đổi, thảo luận về một số nội dung định hướng phát triển giáo dục Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030.

GS.TS Lê Anh Vinh – Phó Viện trưởng phụ trách Viện KHGD Việt Nam phát biểu trao đổi Kế hoạch phát triển giáo dục Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030.
GS.TS Lê Anh Vinh – Phó Viện trưởng phụ trách Viện KHGD Việt Nam phát biểu trao đổi Kế hoạch phát triển giáo dục Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030.

Đoàn công tác của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam do GS.TS Lê Anh Vinh – Phó Viện trưởng phụ trách làm trưởng đoàn. Sở GDĐT Tuyên Quang có các đồng chí lãnh đạo Sở GDĐT, lãnh đạo các phòng công tác thuộc Sở, Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Đ/c Vũ Đình Hưng, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GDĐT Tuyên Quang phát biểu kết luận hội nghị
Đ/c Vũ Đình Hưng, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GDĐT Tuyên Quang phát biểu kết luận hội nghị

Kết thúc buổi trao đổi thảo luận đồng chí Vũ Đình Hưng – Giám đốc Sở GDĐT đã thay mặt cho lãnh đạo Sở GDĐT thống nhất hợp tác với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam về 3 nội dung: 1) Xây dựng Đề án phát triển giáo dục và đào tạo Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030; 2) Bồi dưỡng Cán bộ quản lý và Giáo viên;  3) Công tác bồi dưỡng học sinh Trường THPT Chuyên và học sinh giỏi dự thi quốc gia, quốc tế.

Lãnh đạo hai cơ quan tặng quà lưu niệm ghi nhớ sự hợp tác
Lãnh đạo hai cơ quan tặng quà lưu niệm ghi nhớ sự hợp tác

GS.TS Lê Anh Vinh cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Sở GDĐT Tuyên Quang góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của Tuyên Quang, để giáo dục Tuyên Quang phát triển một cách bền vững.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.