Hotgirl đội tuyển nữ Việt Nam tiết lộ mục tiêu ở Olympic 2024

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thanh Nhã chia sẻ về mục tiêu cũng như quá trình tập luyện của toàn đội tại Olympic 2024.

Thanh Nhã thể hiện quyết tâm ở vòng loại Olympic 2024.
Thanh Nhã thể hiện quyết tâm ở vòng loại Olympic 2024.

Đội tuyển nữ Việt Nam mới đây đã có buổi tập quan trọng trên sân của Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (PVF) vào chiều ngày 24/3.

Chia sẻ trước giới báo chí, Thanh Nhã - tiền đạo của đội tuyển nữ Việt Nam cho hay: “Mục tiêu của toàn đội ở Vòng loại thứ nhất Olympic 2024 là giành chiến thắng 2 trận đấu với chủ nhà Nepal và đi tiếp vào vòng loại thứ hai.

Bản thân Nhã vừa trở lại sau chấn thương nên có thể chưa lấy lại được 100% phong độ nhưng nếu có được sự tin tưởng và trao cơ hội, Nhã sẽ nỗ lực hết sức mình để cùng toàn đội đạt được mục tiêu đề ra”.

Về chiến thuật của HLV Mai Đức Chung, tiền đạo trẻ tuyển Việt Nam nhận định: “Có thể nói, với cường độ tập luyện cao khó tránh khỏi đôi lúc mệt mỏi, nhưng toàn đội vẫn đang giữ được tâm lý thoải mái và cố gắng hoàn thiện bản thân để có được sự tin tưởng của ban huấn luyện”.

Trong khi đó, tiền đạo trẻ Ngô Thị Hồng Nhung cũng bày tỏ sự hào hứng: “Mặc dù thời tiết nắng nóng, gây mất sức nhiều hơn nhưng tâm lý mọi người vẫn đang rất phấn khởi đối với các bài tập.

Việc có cơ hội thi đấu nhiều hơn cũng giúp Nhung tiếp tục hoàn thiện bản thân, trong đó có khả năng dứt điểm cũng như phối hợp cùng đồng đội. Sau hai tuần tập luyện, thể lực và trạng thái của toàn đội hiện đang rất tốt”.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu với các đối thủ là U14 Phù Đổng, đội cựu tuyển thủ nam và đội thanh niên Hà Nội trong tuần tập luyện tiếp theo.

Sau các trận đấu này, Ban huấn luyện sẽ rút gọn danh sách các tinh binh nhằm chinh chiến ở Vòng loại thứ nhất Olympic 2024 tại Nepal vào đầu tháng 4/2023.

Tại vòng loại vòng loại thứ nhất Olympic nữ 2024, tuyển Việt Nam nằm ở bảng C cùng chủ nhà Nepal và Afghanistan. Do đội tuyển nữ Afghanistan rút lui, không tham dự vòng loại thứ nhất Olympic nữ 2024 khu vực châu Á. Như vậy, bảng C sẽ chỉ còn hai đội Việt Nam và Nepal.

Như vậy, tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Nepal vẫn sẽ tiếp tục thi đấu hai trận vào hai ngày 5/4 và 8/4 tại Nepal, đội thắng chung cuộc sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ hai với cách thức xếp hạng sẽ tính theo Điều lệ thông thường là điểm số cao hơn sau các trận đấu, hiệu số bàn thắng tốt hơn.

Trong trường hợp 2 đội bằng điểm nhau, 2 đội sẽ thi đấu thêm 2 hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút ngay sau khi kết thúc trận đấu thứ hai, vào ngày 8/4. Nếu hai đội vẫn hoà nhau sau 2 hiệp phụ, hai đội sẽ đá luân lưu 11m.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.