Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm đánh bại Trung Quốc

GD&TĐ - Một chiến thắng trước đội tuyển đang xếp hạng 19 thế giới ở tứ kết là mục tiêu khá khó đối với Hải Yến và các đồng đội nhưng không phải là không thể và chúng sẽ có 90 phút để làm nên bất ngờ trước đối thủ này.

Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm đánh bại Trung Quốc ở tứ kết giải châu Á.
Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm đánh bại Trung Quốc ở tứ kết giải châu Á.

Chiều nay (30/1), ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận đấu với ĐT nữ Trung Quốc ở tứ kết Asian Cup nữ 2022. Nếu có được chiến thắng, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung có được vé đến với World Cup nữ 2023 để tạo nên địa chấn ở giải đấu năm nay.

Tuyển Trung Quốc là một đối thủ rất mạnh, từng thắng Việt Nam trong cả 13 lần chạm trán, ghi 50 bàn thắng, và chỉ thủng lưới 2 lần.

Một chiến thắng trước đội tuyển đang xếp hạng 19 thế giới này ở tứ kết rõ ràng là mục tiêu khá khó đối với Hải Yến và các đồng đội nhưng không phải là không thể và chúng sẽ có 90 phút để làm nên bất ngờ trước đối thủ này.

Chia sẻ với trang Người đưa tin, ĐT nữ Việt Nam cho biết, toàn đội sẽ quyết tâm để giành kết quả tốt nhất trước Trung Quốc:

"Toàn đội đang rất quyết tâm để làm nên bất ngờ trước Trung Quốc, dù cho đối thủ này là rất mạnh. Tôi đã căn dặn với các thành viên ĐT nữ Việt Nam là phải chơi với hơn 100% sức mạnh nếu muốn giành chiến thắng. Không điều gì là không thể trong bóng đá. Thứ mà ĐT Việt Nam có chính là niềm tin và sự đoàn kết. Đó là lý do để chúng ta nghĩ về điều thần kỳ.

BHL ĐT Việt Nam trong những ngày qua cũng đã nghiên cứu để đưa ra các giải pháp thi đấu hiệu quả nhất trước Trung Quốc. Mọi thứ đang ở khâu chuẩn bị, ngay lúc này, ĐT Việt Nam đang rất tự tin vì đã có những kế hoạch đặc biệt", một thành viên BHL ĐT Việt Nam chia sẻ với chúng tôi.

Nhận định về cuộc đọ sức sắp tới, thuyền trưởng tuyển Việt Nam - Mai Đức Chung cho hay: "Tuyển Trung Quốc là đội bóng rất mạnh ở Châu Á và đây sẽ là một trận cầu khó khăn. Chúng tôi có rất ít thời gian để chuẩn bị nên phải tranh thủ để tập luyện thêm, nhất là số cầu thủ vừa khỏi bệnh.

Đáng lẽ ra tuyển Việt Nam đã phải bỏ giải vì dịch COVID-19. Tuy nhiên tinh thần ý chí, sự nỗ lực của lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ban huấn luyện và các cầu thủ đã giúp đội tuyển có được thành tích lọt vào tứ kết Asian Cup 2022". 

Cúp bóng đá nữ châu Á 2022 được xem là vòng loại World Cup nữ 2023 khu vực châu Á. Với việc World Cup 2023 sẽ tăng từ 24 lên 32 đội tham dự và châu Á có 5 suất vào thẳng cùng 2 suất dự play-off liên lục địa, không tính suất dành cho chủ nhà World Cup là Australia. Các suất dự World Cup này được phân bổ như sau theo 2 kịch bản: Australia vào bán kết hoặc Australia không vào bán kết.

Nếu Australia vào bán kết thì 4 đội bóng lọt vào bán kết sẽ có 4 vé trực tiếp; 4 đội bị loại ở tứ kết sẽ chia làm 2 cặp thi đấu tiếp 2 trận play-off của khu vực châu Á; 2 đội thua ở 2 trận play-off khu vực châu Á sẽ giành 2 vé thi đấu play-off liên lục địa để tranh suất dự World Cup với các châu lục khác.

Nếu Australia không thể vào bán kết thì 4 đội lọt vào bán kết sẽ có 4 vé trực tiếp; 3 đội thua tứ kết (không tính Australia) sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tại vòng play-off, đội đứng đầu sẽ giành vé dự VCK World Cup nữ 2023 còn 2 đội xếp sau sẽ đá play-off liên lục địa.

Do đó, nếu chúng ta đánh bại Trung Quốc sẽ có vé dự World Cup nữ 2023, ngược lại nếu để thua đối thủ này đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ tham dự trận playoff tranh vé đến World Cup nữ 2023 diễn ra vào đầu tháng 2/2022. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

Tối 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Nam Ninh (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây), tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên thảo luận chung về chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng IPU-152

Chiều 16/4 theo giờ địa phương, tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152) với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.