Tiền vệ Lương Xuân Trường: "Tuyển Việt Nam quyết tâm thắng Trung Quốc"

GD&TĐ - Lương Xuân Trường và các đồng đội quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Trung Quốc ở trận tái đấu trên sân Mỹ Đình.

Lương Xuân Trường quyết thắng Trung Quốc tại Mỹ Đình tới đây.
Lương Xuân Trường quyết thắng Trung Quốc tại Mỹ Đình tới đây.

Sau trận thua Australia, đội tuyển Việt Nam về nước và có 3 ngày chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo trên sân nhà gặp Trung Quốc vào ngày 1/2 (tức mùng Một Tết). Trước trận đấu rất được trông đợi này, tiền vệ Lương Xuân Trường chia sẻ:

"Đó là trận đấu rất đặc biệt. Đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng để không bị xao nhãng từ bên ngoài, tập trung vào thi đấu. Tất nhiên toàn đội sẽ cố gắng để giành chiến thắng, nếu không cũng phải có được một điểm. Cả đội quyết tâm bằng mọi giá giành chiến thắng".

Trung Quốc là đội bóng xếp ngay phía trên đội tuyển Việt Nam ở bảng B họ từng thắng tuyển Việt Nam 3-2 ở lượt đi nhưng hiện tại không có được lực lượng mạnh nhất và vừa có sự thay đổi từ băng ghế huấn luyện.

Trung Quốc vẫn là một đối thủ được đánh cao hơn Việt Nam, để đánh bại đối thủ, đoàn quân áo đỏ phải tiếp tục cải thiện lối chơi đặc biệt là hàng thủ. Theo đội phó Lương Xuân Trường, đội tuyển Việt Nam cần làm tốt hơn trong phòng ngự.

"Hi vọng đội tuyển Việt Nam có thể duy trì cách chơi như vậy, nhưng cần tập trung hơn. Rõ ràng về thế trận, ta có thể kiểm soát được nhưng hoàn toàn có thể tập trung để hạn chế những bàn thua", tiền vệ của đội tuyển Việt Nam cho biết.

Tại vòng loại cuối cùng này, 12 đội bóng sẽ chia thành 2 bảng đấu để chọn ra 4 đội bóng nhất, nhì bảng vào thẳng VCK World Cup 2022 tại Qatar và 2 đội đứng thứ ba tham dự trận play-off liên lục địa.

Ở thời điểm hiện tại, Iran và Hàn Quốc đang là hai đội bóng đứng trước cơ hội rất lớn để giành tấm vé sớm tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo đó, tại bảng A, Iran đang có được 16 điểm và hơn đội xếp thứ 3 là UAE đến 10 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc, “Đội bóng số 1 châu Á” sẽ chỉ cần 3 điểm trước Iraq trong lượt trận tới đây để chắc chắn có được tấm vé dự World Cup 2022 sớm 3 lượt trận.

Xếp ngay phía sau Iran là ĐT Hàn Quốc, đội bóng của HLV Paulo Bento đang có 14 điểm sau 6 lượt trận, hơn 8 điểm so với đội xếp thứ 3 là UAE. Ở lượt đấu này, Hàn Quốc sẽ chỉ phải chạm trán UAE và cơ hội giành 3 điểm của đội bóng xứ kim chi là không hề nhỏ.

Nếu như Hàn Quốc có được 3 điểm trước Lebanon và UAE không thể giành chiến thắng trước Syria ở lượt trận thứ 7, đội bóng xứ kim chi sẽ chính thức có được tấm vé vào thẳng vòng bảng Vòng chung kết World Cup 2022.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ