Báo Hàn Quốc chỉ rõ điểm yếu khiến tuyển Việt Nam thua đậm trước Australia

GD&TĐ - Theo báo chí Hàn Quốc, việc giành chiến thắng đậm trước Việt Nam đã nói lên đẳng cấp của tuyển Australia.

Australia có chiến thắng ấn tượng trước Việt Nam ở lượt trận 7 Vòng loại World Cup 2022.
Australia có chiến thắng ấn tượng trước Việt Nam ở lượt trận 7 Vòng loại World Cup 2022.

Chiều 27/1, tuyển Việt Nam tiếp tục để thua 0-4 trước chủ nhà Australia tại vòng loại thứ 3 World Cup, qua đó chưa có được điểm nào sau 7 lượt trận và tiếp tục ngụp lặn ở vị trí cuối cùng tại bảng B, trong khi đó Australia thắp lại hy vọng đi tiếp sau chiến thắng ấn tượng này.

Sau trận thua đậm của thầy trò HLV Park Hang Seo, tờ báo Hàn Quốc Chosun nhận xét: "Chung cuộc, tuyển Việt Nam, vốn thể hiện sự chênh lệch đáng kể về trình độ, đã phải nhận thất bại thảm hại. Huấn luyện viên Park dù có tháo vát đến đâu cũng không thể làm gì hơn trong tình cảnh chênh lệch giữa các cầu thủ là quá lớn", Chosun viết.

Tờ Chosun cho rằng, Australia đã khai thác quá tốt điểm yếu chống bóng bỏng của tuyển Việt Nam trong trận đấu này: "Xung quanh Maclaren có nhiều hậu vệ Việt Nam, nhưng không một ai trong số họ có thể tranh chấp với tiền đạo đối phương. Điểm yếu về thể chất và chiều cao của tuyển Việt Nam lại bộc lộ", Chosun nhận định.

"Đầu hiệp 2, huấn luyện viên Park tung Công Phượng vào sân, nhưng không tạo nên bước ngoặc. Nhiều cầu thủ Việt Nam thi đấu thiếu ý chí. Việc nhận thêm các bàn thua là điều tất yếu", tờ Chosun Hàn Quốc nói thêm.

Trong khi đó, một tờ báo khác của Hàn Quốc là Nocutnews bình luận: "Tuyển Việt Nam đã có lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup nhờ phép thuật của HLV Park.

Tuy vậy, trước các đối thủ quá tầm, họ không giành được điểm nào sau 7 trận. Tuyển Việt Nam ghi 4 bàn, 16 lần thủng lưới. Họ là đội duy nhất ở cả 2 bảng A và B chưa có điểm số nào", Nocutnews bình luận.

Kết quả 4-0 là ấn tượng, thế nhưng theo Tom Rogic, cầu thủ chơi rất hay của Australia màn thể hiện vừa qua của đội bóng xứ Chuột túi vẫn còn nhiều vấn đề. Anh chia sẻ:

“Chúng tôi dường như đã có một chút cẩu thả trong hiệp hai (thời điểm Australia bị ép sân, với cú đá trúng vai thủ thành Ryan của Công Phượng). Nhưng nhìn chung thì hôm nay là một ngày mà toàn đội đã làm việc tốt.

Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã kiểm soát toàn bộ trận đấu... Chỉ có điều, tôi không cho rằng tỷ số này làm hài lòng chúng tôi”, cầu thủ đang thi đấu cho Celtic kết lại. Riêng Rogic trận này có 1 bàn và 1 kiến tạo, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Trái ngược lại tiền vệ Rogic, HLV Muelensteen cho rằng ông hoàn toàn hài lòng với những gì đã diễn ra: “Tôi không thể hài lòng hơn. Chúng tôi biết đó sẽ là một thách thức lớn, nhưng tôi hài lòng với chất lượng lối chơi mà toàn đội đã thể hiện. Và quan trọng nhất là chúng tôi có ba điểm”.

Với trận thắng Việt Nam, Australia tiếp tục bám đuổi Nhật Bản ở cuộc đua giành vé trực tiếp dự VCK World Cup 2022. Họ đang kém 1 điểm, đứng thứ 3 sau Saudi Arabia và Nhật Bản. Trận tới, Australia sẽ có cơ hội bứt lên nếu họ bỏ túi 3 điểm trước đối thủ Oman, trong khi Nhật Bản và Saudi Arabia phải đại chiến với nhau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.