Tuyển nữ Việt Nam bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ở bảng xếp hạng mới nhất, đội tuyển nữ Việt Nam giữ vững vị trí thứ 5 khu vực châu Á, bỏ xa hai đội tuyển Thái Lan và Philippines.

Tuyển nữ Việt Nam bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6.
Tuyển nữ Việt Nam bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6.

Theo bảng xếp hạng FIFA cập nhật ngày 9/6, đội tuyển nữ Việt Nam tăng một bậc lên vị trí thứ 32 thế giới. Đoàn quân áo đỏ tăng 5,23 điểm so với lần cập nhật gần nhất trước đó (tháng 3/2023) sau thành tích ấn tượng tại SEA Games 32 và vòng loại thứ nhất môn bóng đá nữ Olympic 2024.

Với 1648,89 điểm, đội tuyển nữ Việt Nam giữ vững vị trí thứ 5 khu vực châu Á xếp sau các đội tuyển Australia, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Ở khu vực Đông Nam Á, đội bóng áo đỏ đứng đầu, bỏ xa hai đội tuyển Thái Lan và Philippines.

Trên thế giới, tốp 5 không có gì thay đổi so với quý trước, với lần lượt Hoa Kỳ, Đức, Thụy Điển, Anh và Pháp. Trong khi tốp 4 châu Á gồm Australia (hạng 10 thế giới), Nhật Bản (hạng 11), Trung Quốc (hạng 14) và Hàn Quốc (hạng 17).

Huỳnh Như cùng đồng đội đang tập huấn ở Đức, để chuẩn bị cho World Cup nữ 2023 diễn ra ở New Zealand và Australia vào tháng 7 tới.

Tại vòng bảng của ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh, đội tuyển nữ Việt Nam lần lượt gặp đương kim vô địch Mỹ, Bồ Đào Nha và á quân Hà Lan.

Điểm số trên bảng xếp hạng FIFA của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp từ các trận đấu này. Tuy nhiên, đây là cơ hội rất tốt để thầy trò HLV Mai Đức Chung cọ xát, tích lũy kinh nghiệm quý báu trước các đội tuyển hàng đầu.

Vào lúc 19h hôm nay (10/6, giờ Việt Nam), tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại châu Âu.

Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam là đội nữ Eintracht Frankfurt. Đây là đội bóng khá chất lượng tại nước Đức. Họ đang cùng chia sẻ kỷ lục 7 lần vô địch Bundesliga nữ với Wolfsburg.

Dù lần cuối lên ngôi đã là vào năm 2008, nhưng Eintracht Frankfurt vẫn là đội bóng mạnh tại Đức. Ở hai mùa giải gần nhất của Bundesliga nữ, CLB này đều về đích ở vị trí thứ 3.

Ngoài việc là đội bóng mạnh, Frankfurt còn đóng góp nhiều cầu thủ cho đội tuyển Đức như hậu vệ Sophia Kleinherne, Sara Doorsoun, Sjoeke Nusken, tiền đạo Laura Freigang, Nicole Anyomi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.