Tuyển nữ Việt Nam bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA

GD&TĐ - Ở bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đứng thứ 6 khu vực châu Á (32 thế giới) và hiện đang bỏ xa đại kình địch Thái Lan.

Tuyển nữ Việt Nam có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA.
Tuyển nữ Việt Nam có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA.

ĐT nữ Việt Nam vừa có được thành công ở VCK Asian Cup 2022 diễn ra trên đất Ấn Độ. Các “cô gái vàng” đánh bại Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa để có vé dự VCK World Cup 2023.

Mặc dù vẫn bị trừ điểm sau khi thua các đội bóng mạnh như Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đứng hạng 32 thế giới với 1.655,25 điểm.

Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đứng thứ 6 khu vực châu Á (32 thế giới) sau Triều Tiên, Australia, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc và hiện đang bỏ xa Thái Lan 9 bậc (Thái Lan xếp thứ 43 thế giới với 1541.05 điểm).

Trên bình diện thế giới, tuyển Mỹ dẫn đầu với 2.104,06 điểm, đứng thứ 2 là Thụy Điển. Các vị trí tiếp theo trong tốp 10 thuộc về Pháp, Đức, Hà Lan, Canada, Tây Ban Nha, Anh, Brazil và Triều Tiên.

Vừa qua, HLV Mai Đức Chung triệu tập 31 cầu thủ chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ tấm HCV SEA Games 31 trên sân nhà. Trong số 31 cầu thủ được HLV Mai Đức Chung triệu tập, có 22 cầu thủ đã tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2022 vừa qua.

Với 9 gương mặt được gọi bổ sung, HLV Mai Đức Chung tiếp tục trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ như Cù Như, Trúc Hương, Thu Xuân hay Thúy Hằng... bên cạnh đó là sự trở lại của cầu thủ kỳ cựu Trần Nguyễn Bảo Châu.

Tuyển nữ Việt Nam hội quân vào ngày 27/3 tại Hà Nội. Chuẩn bị cho SEA Games 31 với vai trò là đội chủ nhà, nhiệm vụ được đặt ra cho thầy trò HLV Mai Đức Chung không gì khác là bảo vệ ngôi hậu.

Để có thể hoàn thành mục tiêu này, tuyển nữ Việt Nam được đi tập huấn tại Hàn Quốc. Môn bóng đá nữ SEA Games 31 thi đấu từ ngày 11 - 21/5. Bảng đấu có thầy trò HLV Mai Đức Chung tổ chức ở sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh), bảng còn lại ở sân PVF (Hưng Yên).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Vọng phu

Cảm xúc dâng tràn từ câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ đã đưa tôi trở lại với bài thơ “Vọng phu” của nhà thơ Phạm Thanh Bình. Mặc dù bài thơ đã ra đời mấy năm rồi nhưng tôi cứ ngỡ như tác giả đang viết về câu chuyện thật của bà Nguyễn Thị Lệ.

Ảnh minh họa/internet.

Quy định giảm học phí đối với sinh viên

GD&TĐ - Hỏi: Sinh viên học đến năm thứ 2 tại trường cao đẳng, thuộc diện được giảm học phí thì bị xử lý kỷ luật do vi phạm quy chế. Năm 2026, sinh viên quay trở lại học với vai trò tân sinh viên (xét tuyển lại đầu vào). Xin hỏi, sinh viên có thuộc đối tượng được giảm học phí không? – Nguyễn Hồng Thủy (hongthuy***@gmail.com).