Nhật Bản mất hai hảo thủ ở trận tiếp đón tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Do chấn thương và dịch Covid-19 cả tuyển Việt Nam và Nhật Bản đều tổn thất lực lượng ở trận so tài diễn ra vào ngày 29/3 tới đây.

Nhật Bản sẽ thiếu vắng bộ đôi hảo thủ là Wataru Endo và Ko Itakura ở trận gặp Việt Nam
Nhật Bản sẽ thiếu vắng bộ đôi hảo thủ là Wataru Endo và Ko Itakura ở trận gặp Việt Nam

Theo thông tin mới nhất, ở trận tiếp đón tuyển Việt Nam diễn ra vào ngày 29/3 tới đây Nhật Bản sẽ thiếu vắng bộ đôi hảo thủ là Wataru Endo và Ko Itakura. Hai cầu thủ này gặp chấn thương ở trận thắng 2-0 ngay trên sân của Australia  và đã trở về CLB chủ quản để dưỡng thương.

Ko Itakura là trung vệ thuộc biên chế của Manchester City. Anh chưa từng một lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Thay vào đó, cầu thủ 25 tuổi này được gửi sang các CLB nhỏ và mùa này là Schalke. Tại đây, anh giữ một vai trò quan trọng.

Trong màu áo ĐTQG, anh đã chiếm suất đá chính kể từ khi Takehiro Tomiyasu gặp chấn thương. Itakura cũng được kỳ vọng sẽ dần thay thế lão tướng 33 tuổi Yoshida ở trung tâm hàng thủ ĐT Nhật Bản .

2 mất mát này càng khiến ĐT Nhật Bản còn ít lựa chọn trong trận cuối với Việt Nam. Bởi trước đó, họ đã mất 3 tiền đạo là Furuhashi Kyogo, Daizen Maeda và Yuya Osako do chấn thương. Chính vì thế, HLV Moriyasu đã phải đẩy cầu thủ đá cánh Takuma Asano dạt vào chơi trung phong.

ĐT Nhật Bản thiếu quân trầm trọng, trong khi ĐT Việt Nam thậm chí còn gặp khó khăn hơn. Sau khi đội tuyển Việt Nam tới sân bay Narita vào sáng nay (26/3), nước chủ nhà yêu cầu toàn đội xét nghiệm Covid-19 ngay rồi mới làm thủ nhập cảnh. Và đáng tiếc, kết quả xét nghiệm của trợ lý Lê Huy Khoa là dương tính.

Đây cũng là ca F0 duy nhất của đội tuyển Việt Nam. Ban tổ chức đã bố trí một khách sạn khác để phục vụ công tác cách ly y tế cho đội khách.

Việc thiếu vắng trợ lý ngôn ngữ Việt - Hàn khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó. Trước mắt, HLV Park Hang Seo sẽ làm việc với đội bằng tiếng Anh.

Lãnh đội Đoàn Anh Tuấn sẽ đóng vai trò phiên dịch chính. Ông Tuấn có thể nói rất tốt tiếng Anh, tiếng Trung và thậm chí một chút tiếng Hàn Quốc. Trong các buổi họp báo ở AFF Cup 2020, ông Đoàn Anh Tuấn chính là phiên dịch Việt - Anh cho đội tuyển Việt Nam.

Trước trận đấu sắp tới, chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản phát biểu tự tin: "Cảm ơn toàn đội đã chiến đấu kiên cường để giành vé tới World Cup. Tuy nhiên, kể từ giờ hành trình mới thực sự bắt đầu. Tôi mong muốn các cầu thủ sẽ chiến đấu hết mình trước Việt Nam vào ngày 29/3 tới và dành tặng những kết quả tốt cho người hâm mộ khi VLWC 2022 khép lại".

Theo trang On Sport, giá vé chợ đen trận Nhật Bản - Việt Nam đang được đẩy lên con số 90.000 yên Nhật (tương đương 18 triệu đồng), cao gấp 4-5 lần giá gốc. Vé đắt nhất có giá 15.000 yên Nhật (3 triệu đồng), được đẩy lên 55.000 yên Nhật (11 triệu đồng).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.
Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.