Điều này đã được báo cáo vào ngày 19/5/2025 bởi ấn phẩm Ukrinform trích dẫn tuyên bố của người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Sumy, Oleg Grigorov.
Cuộc sơ tán bao gồm ít nhất 202 khu định cư, trong đó có các làng và thị trấn Krasnopolska, Belopolska, Vorozhbyanskaya và các cộng đồng khác nằm gần biên giới với Nga, do hoạt động quân sự liên tục gia tăng ở những địa điểm này.
Theo ông Grigorov, cuộc di tản bắt đầu do "tình hình an ninh xấu đi đáng kể". Đặc biệt, tại cộng đồng Krasnopolskaya, lệnh di tản bắt buộc đã được ban bố đối với các làng Osoyevka, Khmelevka, Veseloye và Lozovaya, nơi có khoảng 1.500 người sinh sống.
Chính quyền đã tổ chức các tuyến đường di tản, cung cấp xe buýt và viện trợ nhân đạo cho những người phải di dời.
Người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Sumy kêu gọi người dân không bỏ qua các cảnh báo, nhấn mạnh rằng, "mỗi phút chậm trễ có thể gây thiệt hại về tính mạng".