Theo Kênh tin tức 12 của Israel, thông tin này được đưa ra hôm 15/5, đúng một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Trump thúc giục Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa tham gia hiệp định và bình thường hóa quan hệ với Israel, trong khi hứa sẽ nới lỏng lệnh trừng phạt đối với quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này.
Kênh tin tức Israel cho biết, các cuộc đàm phán được làm trung gian bởi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), quốc gia đóng vai trò quan trọng cùng với Ả Rập Xê Út, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ trong việc khuyến khích chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hợp tác với chính phủ mới của Syria.
Một cuộc họp đã được tổ chức trong những ngày gần đây tại Azerbaijan, nơi Israel được đại diện bởi người đứng đầu Cục tác chiến quân đội, Thiếu tướng Oded Basyuk, theo kênh truyền hình này, vị chỉ huy đã gặp gỡ các đại diện từ chính phủ Syria, và cũng có sự hiện diện của đại diện Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuần trước, khi đang thăm Pháp, ông Sharaa đã xác nhận rằng, các cuộc đàm phán đang được tiến hành với Israel thông qua các bên trung gian, mặc dù ông cho biết, các cuộc đàm phán này tập trung vào vấn đề an ninh.
Vào ngày 14/3, Tổng thống Trump đã thúc giục Tổng thống al-Sharaa tham gia Hiệp định Abraham, khi hai người gặp nhau tại Saudi Arabia trong cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của hai nước sau 25 năm.
Hiệp định Abraham là các thỏa thuận song phương về bình thường hóa quan hệ Ả Rập - Israel mà Israel đã ký với UAE, Bahrain, Morocco và Sudan trong giai đoạn 2020 - 2021.
Tổng thống Mỹ sau đó tiết lộ rằng, Tổng thống Sharaa rất hào hứng với yêu cầu này, mô tả ông là một nhà lãnh đạo “mạnh mẽ” và “hấp dẫn”.
“Tôi đã nói với ông Sharaa, tôi hy vọng ông ấy sẽ tham gia Hiệp định Abraham, và ông ấy đã đồng ý. Nhưng họ còn rất nhiều việc phải làm”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một.
Tổng thống Trump dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Syria là hành động tích cực, mặc dù vẫn duy trì mức độ thận trọng cao, và không loại trừ khả năng tác động đến việc định hình biên giới phía bắc cũng như mối quan hệ trong tương lai với Tổng thống al- Sharaa.