Tuyển Argentina nhận tin vui từ FIFA

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tuyển Argentina của Messi nhận tin vui từ Liên đoàn bóng đá thế giới.

Tuyển Argentina tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA.
Tuyển Argentina tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA.

Trong lần phân loại đầu tiên của năm 2024, tuyển Argentina tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng FIFA với 1855,20 điểm và dẫn trước Pháp (1.845,44) và Anh (1.800,05) trên bục vinh quang.

Vị trí tiếp theo thuộc về các đội Bỉ (1.798,46), Brazil (1.784,09), Hà Lan (1.745,48), Bồ Đào Nha (1.745,06), Tây Ban Nha (1.732,64), Ý (1.718,82) và Croatia (1.717,57) là những đội tuyển còn lại trong top 10.

Uruguay vẫn bám đuổi ở vị trí thứ 11 với 1.665,99 điểm, Colombia đứng thứ mười bốn với 1.655,29 và Mexico đứng thứ mười lăm với 1.652,7.

Qatar – vô địch Asian Cup tháng qua được cộng tới 92,04 và tăng 21 bậc để đứng ở vị trí 37, vị trí tốt nhất trên bảng xếp hạng thế giới của quốc gia này.

Việc đội tuyển Việt Nam để thua cả 3 trận tại vòng bảng Asian Cup 2023 nên mất tổng cộng hơn 41 điểm. Đây là số điểm bị mất nhiều nhất so với các đội khu vực châu Á, kế đến là đội Ấn Độ bị trừ 35,53 điểm và đội Kyrgyzstan bị trừ 29 điểm.

Thất bại tại giải châu Á, đội tuyển Việt Nam cũng nằm trong số các đội bị rớt bậc nhiều nhất - đến 12 bậc, từ vị trí thứ 94 cuối năm 2023 xuống vị trí thứ 106 trên bảng xếp hạng FIFA đầu năm 2024.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan với thành tích vào vòng 16 đội Asian Cup 2023 sau thành tích 1 thắng, 2 hòa và 1 thua, tăng 12 bậc lên hạng 101 thế giới và lấy lại ngôi đầu khu vực Đông Nam Á.

Các đội xếp sau đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA tháng 2/2024 là Malaysia (thứ 132), Philippines (139) và Indonesia (144).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.