Tuyên án gần 82 năm tù cho 13 bị cáo phạm tội giết người

GD&TĐ - TAND tỉnh Gia Lai mới đây đã liên tiếp mở 2 phiên tòa xét xử 13 bị cáo cùng về tội danh Giết người và tuyên tổng mức án 81 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Tụ tập hỗn chiến, 12 bị cáo lĩnh hơn 72 năm tù

Ngày 30/6, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với 12 bị cáo về tội danh Giết người.

Theo nội dung cáo trạng của Viện KSND tỉnh Gia Lai, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 18h30’ ngày 14/11/2020, Trần Đức Huy Thạch (SN 2002, trú tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) trực tiếp hẹn nhóm của anh N.G.H. đến địa điểm tại đường 17/3 (phường Đống Đa) để đánh nhau.

Trần Đức Huy Thạch đã tập hợp các đối tượng gồm: Đỗ Đức Thành (SN 2002), Trần Đức Thiện (2001), Nguyễn Trí (SN 2001), Trương Đình Hùng Vỹ (SN 2003), Nguyễn Anh Phát (SN 1998), Nguyễn Hồng Phú (SN 2002), Trần Đức Huy Hoàng (SN 1996), Thân Văn Tùng (SN 1999), Mai Xuân Thái (SN 1996), Trần Hoài Nam (SN 2002) và Phạm Nguyễn Hoàng Vũ (SN 2006, cùng trú tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Khi nhóm của Thạch đến điểm hẹn, thấy nhóm của H. đang đi về trên đường 17/3 thì nhóm của Thạch chặn lại đánh. Thành dùng dao tự chế ném về phía nhóm của H. nhưng không trúng. Nhóm của H. sau đó đã chạy thoát. Riêng anh N.H.M.Q. (SN 2002, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) bị ngã xe nên Thạch, Hoàng, Phú, Tùng, Phát dùng dao tự chế, tuýp sắt đánh, chém liên tiếp nhiều nhát vào người anh Q. gây thương tích. Hậu quả, anh Q. bị tổn hại 29% sức khỏe.

Căn cứ hành vi trên, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt các bị cáo: Trần Đức Huy Thạch 10 năm tù giam; Nguyễn Hồng Phú, Nguyễn Anh Phát, Thân Văn Tùng mỗi bị cáo 7 năm tù giam; Trần Đức Thiện, Đỗ Đức Thành, Nguyễn Trí, Mai Xuân Thái mỗi bị cáo 6 năm tù giam; Trần Đức Huy Hoàng, Trần Hoài Nam mỗi bị cáo 5 năm tù giam; Trương Đình Hùng Vỹ 4 năm tù giam và Phạm Nguyễn Hoàng Vũ 3 năm 6 tháng tù giam cùng về tội Giết người.

Thiếu kiềm chế trong lúc nhậu, nam thanh niên lĩnh 9 năm tù

Trước đó, 29/6, TAND tỉnh Gia Lai cũng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Văn Hạnh (SN 2001, trú tại thôn 2, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) về tội Giết người.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Gia Lai, Phạm Văn Hạnh và anh T.Q.T. (SN 1992, trú tại thôn 2, xã An Phú, TP. Pleiku) cùng làm việc tại một công ty và xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Đến ngày 5/3/2021, công ty tổ chức liên hoan nên Hạnh cầm ly bia sang bàn chỗ anh T. mời cả bàn cùng uống thì T. nhắc lại việc cãi nhau trước đó và nói “mày xin lỗi anh đi”.

Bị cáo Phạm Văn Hạnh tại phiên xét xử sơ thẩm.

Bị cáo Phạm Văn Hạnh tại phiên xét xử sơ thẩm.

Hạnh không nói gì và về bàn của mình ngồi. Một lúc sau, Hạnh tiếp tục cầm ly bia sang bàn anh T. mời và ngồi nói chuyện với mọi người thì T. tiếp tục khoác vai Hạnh và bắt Hạnh xin lỗi.

Bực tức do T. nhiều lần nhắc lại chuyện cũ và bắt xin lỗi trước chỗ đông người nên Hạnh đã cầm ly uống bia bằng thủy tinh đập một cái vào mặt anh T. làm vỡ ly. Không dừng ở đó, Hạnh tiếp tục cầm hai ly uống bia khác đập vào mặt anh T. thì được mọi người can ngăn nên Hạnh bỏ đi về nhà. Hậu quả, anh T. bị tổn thương cơ thể là 14%.

Căn cứ hành vi trên, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hạnh mức án 9 năm tù giam về tội Giết người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hội viên Chi hội phụ nữ bản Hỏm Hốc tìm hiểu mô hình kinh tế của gia đình chị Lò Thị Mông.

Chị Mông làm kinh tế giỏi

GD&TĐ - Trong cuộc sống vô vàn khó khăn, chị Lò Thị Mông đã vươn lên để trở thành một trong những hội viên làm kinh tế giỏi ở Tuần Giáo (Điện Biên).

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...

Buổi nghe kể chuyện về lịch sử của học sinh Trường THCS Vừ A Dính (Tuần Giáo) thông qua những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Văn

Thắp sáng truyền thống cách mạng

GD&TĐ - Mỗi dịp Hè, ngành Giáo dục Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thắp sáng truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước...