Tuyên án người cha đánh con tử vong trong lúc dạy học

GD&TĐ - Bị cáo Lê Thành Công bị TAND quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) tuyên phạt mức án 7 năm 3 tháng tù về hành vi đánh con gái ruột 6 tuổi khiến cháu bé này tử vong hồi tháng 9/2021.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 17/6, TAND quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) đã đưa vụ án cha đẻ đánh con gái 6 tuổi tử vong trong lúc dạy học xảy ra vào ngày 16/9/2021. Theo đó, bị cáo bị đưa ra xét xử là Lê Thành Công (SN 1978, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm), là cha đẻ của bé L.H.A - học sinh lớp 1A16, Trường Tiểu học Xuân Đỉnh.

Theo cáo trạng của VKSND quận Bắc Từ Liêm, trưa 16/9/2021, Công dạy con gái học bài tại nhà. Thấy con không tập trung, bị cáo lấy chiếc đũa ăn cơm, que tre đánh vào tay, chân, mông và lưng con gái.

Khi thấy vợ trong bếp nói về việc cháu A. gần đây không tập trung học, mải xem tivi, Công càng thêm bực tức.

Bị cáo lấy đoạn cán chổi dài 40cm, bắt con nằm úp mặt xuống sập gỗ ở phòng khách, đánh nhiều nhát. Vợ bị cáo thấy vậy có can ngăn chồng không đánh con nữa.

Đến khoảng 16h cùng ngày, mẹ cháu L.H.A là Trần Thị Hoàng Đ. (SN 1989) cho cháu ăn cháo và uống 1 viên panadol thì cháu nôn nhiều nên đưa vào bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, bác sĩ xác nhận cháu L.H.A đã tử vong ngoài bệnh viện nên báo công an. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ. Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên xét xử, TAND quận Bắc Từ Liêm tuyên phạt bị cáo Lê Thành Công mức án 7 năm 3 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, theo khoản 4 Điều 134 BLHS.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.