Tuyên án người chồng dùng dao chém vợ ở Quảng Bình

GD&TĐ - Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt bị cáo Đinh Xuân Giáo mức án 5 năm tù giam đối với hành vi dùng dao chém vợ gây tỉ lệ thương tật lên đến 16%.

Bị cáo Đinh Xuân Giáo tại tòa.
Bị cáo Đinh Xuân Giáo tại tòa.

Ngày 22/2, Toàn án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Bình đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Xuân Giáo (SN 1979) quê xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tạm trú tại tổ dân phố Quyết Tiến, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch về tội "Giết người".

Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 5/9/2021, do mâu thuẫn với chị L., Giáo sau khi uống rượu về nhà đã không làm chủ bản thân nên dùng dao chém vợ mình. Mặc dù, chị L. bỏ chạy, tri hô cầu cứu nhưng Giáo vẫn tiếp tục đuổi theo.

Kết quả, chị L. bị 3 vết thương (trong đó có 2 vết thương ở vùng nguy hiểm thuộc vùng đầu và vai); gây tỷ lệ thương tật 16%. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, người vợ cũng đã có đơn bãi nại cho bị cáo.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, hành vi bị cáo Đinh Xuân Giáo là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến thân thể, tính mạng người khác, gây mất trật tự, trị an trên địa bàn, vì vậy đã tuyên phạt Đinh Xuân Giáo mức án 5 năm tù giam.

Tại phiên tòa, Giáo trình bày do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định nên vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. Chị L. thường xuyên có lời nói xúc phạm, thách thức khiến bị cáo bức xúc nên mới dẫn đến sự việc đau lòng nói trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

(Ảnh: Unsplash)

Doanh nghiệp Việt Nam có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự khi vi phạm về phòng, chống rửa tiền

GD&TĐ - Khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào hệ thống tài chính toàn cầu, hoạt động giám sát đối với các hành vi tội phạm tài chính cũng được tăng cường. Trong bối cảnh đó, việc tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền (AML) đang trở thành một vấn đề được các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm.