Theo cáo trạng, sáng 14/6/2020, Tuyên điều khiển xe máy ra chờ khách tại đường Phạm Văn Đồng. Khi xe khách dừng đón trả khách, cả Tuyên và đồng nghiệp Đặng Đức C. (1984) cùng đến mời chào. Đặng Đức C. va chạm vào vai Tuyên, dẫn đến tranh cãi.
Lời qua tiếng lại, Đặng Đức C. đấm liên tiếp vào mặt Tuyên. Tuyên sau đó rút dao gọt hoa quả đâm một nhát vào lưng anh C., khiến nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng.
Sau khi gây án, Tuyên chạy đến nhà Nguyễn Hà Hưng (1990) và rủ người này mang xe đi gửi giùm. Hưng sau đó gọi cho Trương Tuấn Anh (SN 1987, lái xe taxi ở Hà Nội) đến đưa cả hai sang Đông Anh tìm chỗ trốn. Trên đường đi, Hưng giao cho Tuấn Anh vứt con dao xuống sông, đoạn trên cầu Thăng Long.
Hôi đồng xét xử xác định, hành vi của Tuyên là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội có tính chất cố ý, gây hậu quả chết người, nên tuyên phạt án chung thân.
Đối tượng Nguyễn Hà Hưng và Trương Tuấn Anh bị xử lý về hành vi tiếp tay, che giấu tội phạm, nhận lần lượt mức án là 18 tháng và 15 tháng tù giam.