Tuyên 14 tháng tù với cựu thiếu tá Quân khu 5 gây tai nạn chết người

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã tuyên y án sơ thẩm 14 tháng tù đối với bị cáo Hoàng Văn Minh - cựu thiếu tá Trung đoàn Không quân 937.

Bị cáo Hoàng Văn Minh nhận án 14 tháng tù, bồi thường 306 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
Bị cáo Hoàng Văn Minh nhận án 14 tháng tù, bồi thường 306 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Ngày 11/4, Tòa án Quân sự Quân khu 5, TP Đà Nẵng đã tuyên y án sơ thẩm 14 tháng tù đối với bị cáo Hoàng Văn Minh (38 tuổi, cựu thiếu tá Trung đoàn Không quân 937, trú Ninh Thuận) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Bị cáo Minh là người điều khiển phương tiện gây ra cái chết cho nữ sinh H.H.A tại Ninh Thuận.

Phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào sáng 11/4. Ảnh: Trang Trần

Phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào sáng 11/4. Ảnh: Trang Trần

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Minh có nguyện vọng xin thỏa thuận dân sự, tự nguyện bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 600 triệu đồng nhưng không được chấp thuận.

"Chúng tôi không lấy số tiền này ra để mặc cả. Bị cáo có mục đích thương lượng, kỳ kèo thì chúng tôi không đồng ý, đề nghị HĐXX xử theo đúng pháp luật" - mẹ bị hại đề nghị.

Bị cáo Hoàng Văn Minh nhận án 14 tháng tù, bồi thường 306 triệu đồng cho gia đình nạn nhân (ảnh: Xuân Ngọc)
Bị cáo Hoàng Văn Minh nhận án 14 tháng tù, bồi thường 306 triệu đồng cho gia đình nạn nhân (ảnh: Xuân Ngọc)

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo không đưa ra chứng cứ nào để xem xét giảm án nên HĐXX không chấp nhận kháng cáo xin đồng thời cũng bác kháng cáo đề nghị tăng hình phạt của gia đình bị hại.

HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị hại về đề nghị tăng mức bồi thường từ 245 triệu đồng ở cấp sơ thẩm lên 306 triệu đồng.

Theo bản án sơ thẩm, sáng 28/6/2022, Minh điều khiển ô tô trên đường 16 Tháng 4 (TP Phan Rang - Tháp Chàm) rồi chuyển hướng rẽ vào ngân hàng.

Tại đây, ô tô do Minh cầm lái đã tông vào xe máy do nữ sinh lớp 12 H.H.A. điều khiển đi cùng chiều. Vụ việc khiến nữ sinh ngã xuống đường, va vào trụ đèn chiếu sáng và tử vong.

Sau đó, bị cáo đã nhờ ông Phạm Văn Võ nhận giúp là người điều khiển ô tô gây tai nạn. Ông Võ đồng ý khai với công an mình là người điều khiển ô tô gây tai nạn. Bà Huỳnh Thị Kim Hằng biết sự thật nhưng cũng khai báo gian dối với cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, đến ngày 29/6/2022, Minh và ông Võ, bà Hằng cùng đến Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Vụ án này sau đó được tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung. Sau đó, ông Phạm Văn Võ và bà Huỳnh Thị Kim Hằng được miễn trách nhiệm hình sự về hành vi "khai báo gian dối".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ