Tướng Ukraine thừa nhận buồn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tướng Alexander Tarnavsky thừa nhận tình trạng khó khăn trên các mặt trận khi Lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải giảm quy mô hoạt động tác chiến.

Tướng Ukraine thừa nhận buồn

Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đang thiếu đạn pháo và buộc phải giảm quy mô một số hoạt động do giảm viện trợ nước ngoài.

Thực tế này đã được chính Chỉ huy nhóm quân tác chiến-chiến lược Ukraine “Tavria” là Thiếu tướng Alexander Tarnavsky cho biết trong cuộc trò chuyện với Hãng tin Anh Reuters.

Theo ông, đây là một thực tế không thể chối cãi và vấn đề đang được cảm nhận rõ ràng dọc theo toàn bộ chiến tuyến khi quy mô các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang suy giảm nghiêm trọng.

Vị tướng này giải thích nguyên nhân dẫn đến thực tế đáng buồn này là tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng, đặc biệt là với đạn 122mm và 152 mm.

Lực lượng Ukraine dọc theo toàn bộ chiến tuyến không được tiếp tế kịp thời, khi khối lượng viện trợ nước ngoài hiện nay không đủ đối với nhu cầu sử dụng của AFU.

Theo vị tướng Ukraine, Lực lượng vũ trang Nga cũng gặp phải vấn đề về đạn dược, nhưng tình trạng không đến mức nghiêm trọng như đối với AFU. Họ có thể bổ sung chỉ sau vài ngày và mỗi ngày có thể bắn đến vài chục nghìn viên đạn pháo, gấp 10 lần so với phía Ukraine.

Xuất phát từ tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng, các chỉ huy của Quân đội Ukraine đang phải phân phối lại đạn dược, sắp xếp lại các nhiệm vụ theo hướng giảm quy mô hoạt động tác chiến, nếu muốn đạt được mục đích của mình.

Ngoài ra, viên tướng này cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn với lực lượng binh sĩ trên tuyến đầu.

Ông cho rằng, những người lính không được nghỉ ngơi như họ đáng ra phải được như vậy, dẫn đến tình trạng mệt mỏi ở một số binh sĩ.

Ngoài ra, hiện nay Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày càng cần các phương tiện phòng thủ trước các cuộc tấn công ngày càng tăng của máy bay không người lái tự sát (kamikaze) của Nga, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng đối với các phương tiện thiết giáp của họ.

Ông Tarnavsky cũng thừa nhận rằng, ở một số khu vực, Lực lượng vũ trang Ukraine đã chuyển sang phòng thủ, trong khi ở một số khu vực, AFU vẫn tiếp tục cố gắng tấn công.

Trước đây, viên tướng này cũng đã buộc phải rút một phần lực lượng của mình từ hướng Zaporozhye và Nam Donetsk về tăng viện cho mặt trận Avdiivka, dẫn đến hoạt động gia tăng của quân Nga ở sườn phía nam của mặt trận.

Tướng Tarnavsky hy vọng cục diện trên chiến trường sẽ được cải thiện sau khi Kiev nhận được các gói viện trợ quân sự mới, đặc biệt là nguồn cung hàng triệu viên đạn pháo, các hệ thống phòng tên lửa đất đối không mới, tên lửa tấn công mặt đất và máy bay chiến đấu.

Ông đặc biệt đặt niềm tin vào nguồn cung cấp máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon của Mỹ cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Vị tướng tin tưởng “với sự hiện diện của F-16, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác” và hy vọng có thể đạt được bước tiến đột phá với các chiến đấu cơ tiên tiến của phương Tây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ