Tướng Nga nói Ukraine muốn mua UAV Bayraktar có thiết bị phun hóa chất

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Người đứng đầu lực lượng bảo vệ bức xạ, hóa học và sinh học của Nga, Trung tướng Igor Kirillov cho biết máy bay không người lái (UAV) Bayraktar mà Ukraine yêu cầu lắp thêm thiết bị phun hóa chất, sẽ gây ra mối đe dọa với Nga – hãng tin RIA Novosti cho biết hôm qua (3/9).

Máy bay không người lái (UAV) Bayraktar
Máy bay không người lái (UAV) Bayraktar

Vị tướng trên nói rằng Mỹ cũng đang tích cực phát triển và cấp bằng sáng chế cho các phương tiện kỹ thuật, phân tán vũ khí sinh học qua UAV, đặc biệt là việc sử dụng côn trùng bị nhiễm bệnh. Trong bối cảnh này, Bộ Quốc phòng Nga rất lo ngại về việc cung cấp những UAV này cho Kiev.

Ông Kirillov nói rằng UAV Bayraktar có phạm vi bay lên đến 300km. Nếu được trang bị thiết bị phun hóa chất, chúng sẽ tạo ra mối đe dọa thực sự về việc sử dụng vũ khí sinh học trên quy mô lớn tại lãnh thổ Nga.

Trong năm 2018-2020, Kiev đã nhập khẩu UAV tấn công TB2 Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ cuối năm 2021, Ukraine bắt đầu sản xuất máy bay không người lái này theo thỏa thuận với Ankara. Thông tin chi tiết về vấn đề này không được tiết lộ.

Tháng trước, đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Bayraktar sẽ xây dựng một nhà máy ở nước ông để sản xuất UAV cùng tên. Theo ông, công ty này được cho là đã đăng ký và mua một lô đất phục vụ cho mục đích trên.

Trong khi đó, Thư ký báo chí Dmitry Peskov của Tổng thống Putin cho biết, nếu việc sản xuất máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện ở Ukraine, nó sẽ được coi là đối tượng cần phi quân sự hóa.

Theo RIA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ