Ukraine thừa nhận tấn công quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong một cuộc họp giao ban chính thức của Bộ Tổng tham mưu hôm qua (2/9), quân đội Ukraine công khai thừa nhận đã tấn công vào khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye (ZNPP).

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.
Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.

Trước đó, Kiev tuyên bố các lực lượng Nga đã sử dụng nhà máy này như một căn cứ quân sự và bây giờ họ nói tất cả binh sĩ đã được dời đi do các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) đến thăm.

“Tại các khu vực định cư Kherson và Energodar, các cuộc tấn công chính xác của quân đội chúng tôi đã phá hủy 3 hệ thống pháo binh của đối phương, cũng như một kho đạn dược và một đại đội quân” - Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết trong cuộc họp.

Quân đội Ukraine cũng tuyên bố, do sự xuất hiện của nhóm thanh tra IAEA, những người chiếm đóng Nga đã loại bỏ tất cả các thiết bị quân sự khỏi lãnh thổ của ZNPP. Khoảng 100 đơn vị được chuyển đến nhà máy Atom Energomash và số còn lại được phân tán trong các khu định cư gần nhất.

Thành phố Energodar và cơ sở Zaporozhye nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ đầu tháng 3 và hoạt động bình thường cho đến khi phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh bắt đầu vào tháng 7. Kiev lập luận rằng các vụ pháo kích này do Moscow tiến hành nhằm khiến Ukraine trở nên tồi tệ và Nga cũng đang sử dụng nhà máy này làm căn cứ cho các thiết bị và pháo hạng nặng.

Matxcơva luôn bác bỏ các cáo buộc trên và cho biết, tại nhà máy chỉ có các vệ sĩ trang bị vũ khí hạng nhẹ được triển khai để đảm bảo an ninh. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói rằng những tuyên bố của Ukraine về việc Moscow đang sử dụng cơ sở này để tấn công các vị trí của Ukraine “bằng các hệ thống pháo tầm xa” là “lời nói dối trắng trợn”.

“Tôi khẳng định với sự tự tin rằng chúng tôi không có vũ khí hạng nặng tại lãnh thổ của các nhà máy điện hạt nhân và khu vực lân cận” - ông Shoigu nói tại một cuộc họp ở Moscow. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết ông hy vọng các thanh sát viên của IAEA sẽ làm chứng cho điều này.

Theo ông Shoigu, đã có 29 cuộc tấn công nhằm vào cơ sở Zaporozhye kể từ ngày 18/7, liên quan đến 120 quả đạn pháo và 16 máy bay không người lái cảm tử.

Phái đoàn IAEA đã đến nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu vào 1/9, do đích thân giám đốc Rafael Grossi dẫn đầu. Theo ông Grossi, IAEA đã lên kế hoạch có sự hiện diện liên tục tại địa điểm này.

Khi phái đoàn IAEA đang trên đường tới Zaporozhye, một nhóm lính biệt kích Ukraine đã sử dụng thuyền để đổ bộ vào Energodar và cố gắng xông vào nhà máy điện hạt nhân. Theo Bộ Quốc phòng Nga, mục tiêu của họ là sử dụng các thanh sát viên của IAEA làm “lá chắn sống”. Tuy nhiên, quân đội Nga đã tiêu diệt cả nhóm tấn công ban đầu và lực lượng tiếp viện.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con trai Ronaldinho lọt tầm ngắm của MU.

Man United hỏi mua con trai Ronaldinho

GD&TĐ - Theo Mundo Deportivo, Man United có ý định hỏi mua Joao Mendes, khi Jim Ratcliffe rất ngưỡng mộ tài năng của sao trẻ người Brazil.