Nhà máy sản xuất UAV Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ được xây dựng tại Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng giám đốc Haluk Bayraktar của Tập đoàn Baykar Makina Thổ Nhĩ Kỳ chuyên sản xuất máy bay không người lái (UAV) tuyên bố bắt đầu xây dựng nhà máy ở Ukraine – hãng tin Unian cho biết.

Máy bay không người lái Bayraktar.
Máy bay không người lái Bayraktar.

“Chúng tôi muốn sản xuất tất cả các hệ thống máy bay, không chỉ thân máy bay mà còn cả thiết bị điện tử, phần mềm…” - Ông Haluk Bayraktar được dẫn lời cho biết.

Theo ông Haluk Bayraktar, trên lãnh thổ của nhà máy, ngoài các bộ phận sản xuất, còn có một trung tâm nghiên cứu và một trung tâm sản xuất tiên tiến hoạt động. Việc xây dựng cũng đã bắt đầu.

Đặc biệt, nhà máy ở Ukraine cũng sẽ sản xuất UAV Bayraktar TV2 và Bayraktar Akinci.

Ngày 9/8, đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasyl Bodnar nói rằng việc xây dựng nhà máy sẽ mất và tháng và nó sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2023.

Một ngày trước đó, ông Bodnar thông báo chủ sở hữu của công ty đã đã mua đất cần thiết để thực hiện dự án. Ngoài ra, nhà ngoại giao này cho biết Kiev đã đồng ý với đại diện của Baykar Makina về việc sử dụng các linh kiện sản xuất trong nước để sản xuất các UAV.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.