Tương lai lính đánh thuê Mỹ bị bắt ở Kursk

GD&TĐ - Lính đánh thuê Mỹ bị bắt ở khu vực Kursk hoặc trong vùng hoạt động đặc biệt có thể trở thành "quỹ trao đổi hữu ích" cho Nga.

Ảnh: Global Look Press.
Ảnh: Global Look Press.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Alexander Voloshin đưa ra nhận xét trên ngày 22/8.

Ông nhấn mạnh "những chàng trai Mỹ dũng cảm" vui vẻ tạo dáng trước thiết bị quân sự có thể trở thành tù nhân chiến tranh bất cứ lúc nào, sau đó niềm vui của họ sẽ biến mất.

Theo thượng nghị sĩ, một tuyên bố công khai về sự tham gia của lính đánh thuê Mỹ vào các hoạt động thù địch ở khu vực hoạt động quân sự cho thấy Washington đã "không còn ngại ngùng" và sẵn sàng thừa nhận công khai vai trò của mình trong cuộc xung đột ở Ukraine.

"Với thực tiễn hiện tại, họ sẽ trở thành quỹ trao đổi hữu ích mà đất nước chúng tôi sử dụng nếu cần thiết", ông Voloshin nói thêm trong cuộc trò chuyện với RIA Novosti.

Khoảng một tuần trước, Nhóm Quan sát Tiền phương PMC Mỹ (FOG) đã đăng một bức ảnh các chiến binh của mình lên Instagram với chú thích: "Những chàng trai ở Kursk".

Trong số binh lính trong bức ảnh trên có người sáng lập FOG Derrick Bales, người huấn luyện binh sĩ Ukraine từ năm 2022. Dữ liệu định vị địa lý phía trên hình ảnh cũng chỉ ra bài đăng này được đưa lên từ khu vực của Nga.

Bình luận về điều này, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Mỹ có liên quan đến cuộc xung đột. Bộ này nói thêm rằng các hành động điều tra cần thiết sẽ được thực hiện đối với công dân Mỹ có liên quan để đưa họ ra trước công lý theo Bộ luật Hình sự Liên bang Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với Izvestia ngày 21/8, Phó Chủ tịch Vladimir Dzhabarov của Ủy ban Hội đồng Liên bang của Nga về các vấn đề quốc tế, đã lưu ý rằng sự hiện diện của các chiến binh FOG Mỹ bác bỏ tuyên bố của Kiev rằng cuộc tấn công vào khu vực của Nga không được phối hợp với phương Tây.

Theo ông, Mỹ thông qua bàn tay của công dân mình, đang "công khai chiến tranh" với Nga.

Lực lượng Ukraine tấn công các vị trí Nga tại các khu vực biên giới vùng Kursk ngày 6/8. Chiến dịch tiêu diệt AFU của Nga vẫn tiếp tục. Tình hình trong khu vực đã được công nhận là tình trạng khẩn cấp liên bang.

Kể từ khi bắt đầu tấn công vùng Kursk, AFU mất hơn 4,4 nghìn binh sĩ.

Chiến dịch đặc biệt bảo vệ Donbass, được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu ngày 24/2/ 2022, vẫn tiếp tục. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ