Túng thiếu tiền bạc, Barca làm điều bất ngờ trước thềm mùa giải mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hiện tại, Barca tận dụng mọi thứ trên sân vận động để kinh doanh, miễn là có doanh thu cho CLB.

Barca tìm mọi phương pháp để kiếm thêm thu nhập cho mùa giải mới.
Barca tìm mọi phương pháp để kiếm thêm thu nhập cho mùa giải mới.

Barca thực sự lâm vào khủng hoảng kinh tế trong 2-3 năm trở lại đây do những chính sách sách sai lầm của cựu chủ tịch Bartomeu. Hiện tại, Chủ tịch Laporta phải đứng ra giải quyết những hậu quả mà người tiền nhiệm để lại.

Laporta đã buộc phải dùng đến 3 đòn bẩy kinh tế và bán bản quyền truyền hình để có được kinh phí mua sắm ở kỳ chuyển nhượng hè này với tham vọng xưng vương ở mùa giải tới.

Trước đó đã có những hình ảnh Barca nhận tổ chức tiệc cưới ngay trên sân vận động Spotify Camp Nou. Chưa hết, Barca thậm chí đã quyết định bán... cỏ ở sân vận động Spotify Camp Nou tại cửa hàng lưu niệm trước cửa sân vận động. Đội bóng này đã chia từng nắm cỏ nhỏ trên sân vận động để có thể bán cho những cổ động viên tham quan hay đến xem bóng đá.

La Liga sẽ khởi tranh vào cuối tuần này và Barca vẫn chưa thể đăng kí thi đấu cho những tân binh của mình. Nhiều khả năng những thương vụ chuyển nhượng mấu chốt với De Jong, Depay hay Aubameyang sẽ có câu trả lời vài ngày tới.

Ở thông tin mới nhất, theo Breaking, sau Frenkie De Jong, Barca tiếp tục doạ kiện 2 cầu thủ là Lenglet và Ter Stegen ra toà vì những bất đồng không thể giải quyết.

Từ ngày 15/7 vừa qua, Barca đã yêu cầu 2 cầu thủ này hủy bỏ hợp đồng đã kí vào tháng 10/2020, đồng nghĩa với việc họ sẽ mất trắng tiền lương trong 2 năm qua để không bị vi phạm luật công bằng tài chính và đăng ký thi đấu cho các tân binh.

Cả 3 cầu thủ trên đều vẫn chưa đưa ra động thái nào và CLB chủ quản sẵn sàng đưa họ ra toà nếu như không thực hiện yêu cầu của mình. Trước đó De jong cũng rơi vào trường hợp tương tự khi không chịu ra đi cũng vì lý do tiền bạc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ