Đánh bại Thái Lan, U19 Việt Nam vào chung kết giải U19 quốc tế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Đánh bại Thái Lan ở vòng bán kết, U19 Việt Nam sẽ tái đấu U19 Malaysia ở trận chung kết giải U19 quốc tế 2022.

U19 Việt Nam vào chung kết giải quốc tế với thành tích toàn thắng.
U19 Việt Nam vào chung kết giải quốc tế với thành tích toàn thắng.

Tối 9/8, U19 Việt Nam tiếp đón U19 Thái Lan ở trận bán kết 2 giải U19 quốc tế 2022 trong điều kiện sân Gò Đậu trơn, bóng ướt bởi trời đổ mưa tầm tã. Chỉ cần một trận hòa là đội chủ nhà có vé vào chung kết, nhưng HLV Đinh Thế Nam muốn các học trò đánh bại đối thủ và tung ra sân với đội hình mạnh nhất.

U19 Việt Nam nhập cuộc chủ động và sớm dồn ép đối thủ với lối chơi nhanh và biến hóa khiến cho U19 Thái Lan tỏ ra lúng túng. Ngay ở phút thứ 13, chúng ta có được pha bóng nguy hiểm đầu tiên về phía cầu môn đối thủ. Có bóng trong chân, Hồng Phúc căng ngang đến đúng vị trí của Giản Tân và ở cự ly chỉ hơn 10m, tiền đạo này đã không thắng được thủ môn của U19 Thái Lan.

Sau pha bỏ lỡ ngon ăn của Giản Tân, bàn thắng mở tỷ số đã tới với U19 Việt Nam ở phút thứ 14. Hồng Phúc dốc bóng tiến sát đường biên ngang rồi đưa vào trong. Văn Trường không thể chạm được vào bóng, nhưng phía sau Đình Bắc đã có mặt đúng lúc sút tung lưới U19 Thái Lan ghi tên mình lên bảng điện tử và mang về lợi thế cho đoàn quân áo đỏ.

Có được bàn thắng mở tỷ số lối chơi của U19 Việt Nam thêm phần thanh thoát, trong khi U19 Thái Lan thi đấu rời rạc và thiếu hẳn những đường lên bóng nguy hiểm về phía cầu môn của đội chủ nhà.

Tới phút thứ 25, mành lưới của U19 Việt Nam đã phải rung lên sau pha vung chân quyết đoán của một cầu thủ Thái Lan, nhưng bàn thắng không được công nhận khi Thongkui phạm lỗi với Văn Sơn. Ngay sau đó, số 7 Kakana Kamyok có cơ hội thoát xuống dứt điểm trong khu cấm địa song không có bàn thắng cho đội bóng xứ chùa vàng.

6 phút sau tình huống kể trên, số 9 Phuwanet Thongkui của U19 Thái Lan táo bạo tung ra cú đá chân trái kỹ thuật từ xa nhưng đã bị thủ môn Tùng Hân tóm gọn.

Ít phút sau, cầu thủ mở tỷ số Đình Bắc thực hiện cú cứa lòng trong chân phải ở gần vạch 16m50 sau một pha phối hợp tam giác nhưng thủ môn Narongsak đã giải cứu thành công cho U19 Thái Lan.

Cuối hiệp một, hai đội sở hữu thêm một vài tình huống nguy hiểm nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và hai đội bước vào giờ nghỉ giữa hiệp với tỷ số 1-0 nghiêng về phía U19 Việt Nam.

Những phút đầu hiệp hai, U19 Việt Nam tiếp tục là đội bóng chơi hay hơn. Đội bóng áo đỏ liên tiếp đe dọa khung thành đối thủ với lối chơi giàu thể lực. Ngay phút đầu tiên, Đình Bắc tung ra cú sút xa tương đối tốt bằng chân trái nhưng thủ môn Narongsak đã cản phá thành công.

Phút 49, hàng phòng ngự U19 Việt Nam có phần hỗn loạn sau pha triển khai tấn công trung lộ khá sắc của đội bạn. Số 16 của Thái Lan dứt điểm ở cự ly khoảng 10m nhưng không đủ khó để đánh bại thủ môn Tùng Hân.

Ở phút thứ 63, Văn Khang mặc sức phô diễn kỹ thuật giữa vòng vây cầu thủ đối phương trong khu vực 16m50 rồi vẩy má ngoài chân trái hết sức điệu nghệ, nhưng bóng đã dội vào cột dọc trong sự bất lực của thủ môn Narongsak.

Phút 68, Đình Bắc chút nữa phản lưới nhà khi cú cản phá của anh sau pha tấn công xẻ nách bên cánh trái của đối thủ đã đưa bóng trúng vào xà ngang. Cú sút sau đó của cầu thủ Thái Lan đưa bóng đi sạt cột dọc.

Cuối trận hai đội có thêm một vài tình huống nguy hiểm về phía cầu môn của nhau nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía U19 Việt Nam. Với chiến thắng này đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam góp mặt ở trận chung kết gặp U19 Malaysia trong khi Thái Lan dừng bước ở vòng bán kết.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ