Tờ báo Mỹ The New York Times mới đây đã có bài viết tuyên bố rằng, Lực lượng Vũ trang Nga đang tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 11 năm 2024, giành quyền kiểm soát trung bình hơn 14 km2 mỗi ngày trong tháng 5.
Đồng thời, các nguồn tin của Nga tiết lộ rằng, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga đã chuẩn bị một “Kế hoạch B” trong trường hợp phía Kiev không hoàn thành vòng đàm phán thứ hai hoặc không chấp nhận các điều kiện ngừng bắn tiên quyết của Moscow.
Theo đó, bản kế hoạch này đã hoàn thành và được Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp thuận chứ không còn là trong giai đoạn xây dựng.
Theo chiều ngược lại, tình báo Ukraine cũng đã có thông tin về việc Lực lượng Vũ trang Nga bắt đầu thực hiện “Kế hoạch B” được cho là mang tên “Tia chớp của Zeus”.
Trong hai tuần qua, Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga đã chuyển khoảng 40 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đến sân bay Olenya, cũng như khoảng 20% tổng số máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS có sẵn trong nước (tức là hơn 10 chiếc, trong tổng số 60 chiếc).
Đây được coi là đợt tái triển khai lớn nhất của lực lượng không quân chiến lược Nga kể từ khi bắt đầu mở Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine.
Trong trường hợp đàm phán hòa bình lại đổ vỡ, Moscow không còn có ý định kéo dài các hành động quân sự trong nhiều năm nữa, có vẻ như Nga đã có quyết định chấm dứt giai đoạn hoạt động một cách khắc nghiệt và nhanh chóng nhất có thể, sử dụng mọi phương tiện hủy diệt có sẵn, ngoại trừ vũ khí hạt nhân.
Nga sẽ sử dụng máy bay ném bom chiến lược để tấn công bằng mọi vũ khí, vào mọi nơi, bao gồm cả các cơ sở năng lượng mà Lực lượng Vũ trang Nga chưa từng động đến gần đây.
Trong khi đó, truyền thông địa phương Ukraine đã báo cáo về những vụ tấn công không theo tiêu chuẩn tại Kharkov.
Về vấn đề này, họ đã đưa ra quan điểm rằng, Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga được cho là đã sử dụng không phải bom FAB thông thường với các module lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát, mà là một tổ hợp vũ khí tên lửa và bom dẫn đường do Nga phát triển, thuộc lớp Grom (Grom-E).
Grom-E1 là một tên lửa hàng không dẫn đường, Grom-E2 là một loại dẫn đường chính xác, kết hợp các tính năng của tên lửa và bom trên không.
Các phương tiện phá hủy hỏa lực như vậy có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên tới 120 km và do đó, máy bay chiến đấu Nga không cần phải tiếp cận gần biên giới để tấn công các mục tiêu cùng trong khu vực Kharkov.
Trước đó, các nguồn mở đã công bố dữ liệu cho thấy Grom-E1 và Grom-E2 RBV có thể được sử dụng từ nhiều loại máy bay mang khác nhau, bao gồm MiG-31, Su-34 và Su-57. Đồng thời, trọng lượng của đầu đạn trong các sửa đổi ban đầu được chỉ ra là lên tới 480 kg.