Từ tăng trưởng đến người dân được thụ hưởng là bước chuyển trong tư duy phát triển

Đại biểu Quốc hội cho rằng một bước tiến trong tư duy phát triển đó là lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm mọi thành quả được phân phối công bằng và bền vững.

Đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Quảng Ninh Quản Minh Cường. Ảnh: Quochoi.
Đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Quảng Ninh Quản Minh Cường. Ảnh: Quochoi.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thống nhất cao bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch nước, đây là một dấu mốc đặc biệt không chỉ về công tác nhân sự cấp cao, mà còn mang ý nghĩa định hướng đối với mô hình vận hành quyền lực trong giai đoạn phát triển mới.

Quyết định này mở ra nhiều kỳ vọng về sự đồng bộ giữa hoạch định đường lối và tổ chức thực thi, góp phần rút ngắn độ trễ chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia trong bối cảnh đất nước đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, thông điệp xuyên suốt “dân là gốc”, lấy người dân làm trung tâm và là đích đến của mọi chính sách tiếp tục được khẳng định như một cam kết chính trị mạnh mẽ.

Xung quanh những nội dung này, phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường đã có cuộc trao đổi với Đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường để làm rõ hơn ý nghĩa của bước đi mang tính chiến lược này, cũng như những kỳ vọng đối với bộ máy mới trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong thời gian tới.

Thưa đại biểu đại biểu Quản Minh Cường, việc Quốc hội thống nhất cao bầu đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước được xem là dấu mốc đặc biệt quan trọng. Từ góc nhìn nghiên cứu và thực tiễn theo dõi, đại biểu đánh giá như thế nào về ý nghĩa và tác động của quyết định này đối với định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới?

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường :

Việc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhiệm đồng thời hai trọng trách, có thể xem là một bước đi có ý nghĩa cả về chính trị, thể chế và thực tiễn điều hành.

Trước hết, đây là sự thể hiện rõ nét yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng đối với Nhà nước. Khi hai vai trò dưới sự điều hành, chỉ đạo của một lãnh đạo cao nhất, quá trình hoạch định đường lối và tổ chức thực thi sẽ có sự xuyên suốt, giảm độ trễ trong chuyển hóa chủ trương thành chính sách, từ đó nâng cao hiệu quả điều hành.

Thứ hai, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về tốc độ và chất lượng tăng trưởng, mô hình này góp phần củng cố tính quyết đoán, linh hoạt trong lãnh đạo. Những quyết sách lớn, đặc biệt là các vấn đề chiến lược, có thể được triển khai nhanh hơn, đồng bộ hơn, hạn chế tình trạng chồng chéo hoặc phân tán trách nhiệm.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ này đặt ra yêu cầu rất cao về trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Khi quyền hạn đi liền với trách nhiệm tập trung, áp lực về hiệu quả quản trị quốc gia, về kết quả phát triển và sự hài lòng của Nhân dân sẽ rõ ràng và trực tiếp hơn.

Tuy nhiên, để nhiệm vụ này phát huy tối đa hiệu quả, điều quan trọng là phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo đảm sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội, của hệ thống chính trị và Nhân dân và được vận hành trong khuôn khổ minh bạch, kỷ luật và trách nhiệm, thì sự tập trung mới thực sự trở thành động lực cho phát triển.

Do đó, đây không chỉ là một thay đổi về tổ chức, mà còn là bước điều chỉnh mang tính chiến lược, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hiệu quả hơn trong giai đoạn tới.

Thưa đại biểu, trong phát biểu nhậm chức sáng 7/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt “Dân là gốc”, lấy việc nâng cao đời sống Nhân dân làm đích đến cuối cùng. Đại biểu nhìn nhận ra sao về thông điệp này và kỳ vọng gì trong quá trình hiện thực hóa?

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với trọng tâm “dân là gốc” và đích đến cuối cùng là Nhân dân được thụ hưởng thành quả phát triển, theo tôi, không chỉ mang ý nghĩa định hướng mà còn là một cam kết chính trị rất rõ ràng trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn chức danh Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Quảng Ninh cho Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường. Ảnh: Quochoi.vn.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn chức danh Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Quảng Ninh cho Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường. Ảnh: Quochoi.vn.

Trước hết, thông điệp này khẳng định lại một nguyên lý xuyên suốt trong đường lối của Đảng, nhưng được đặt trong bối cảnh mới, khi yêu cầu phát triển không chỉ dừng ở tăng trưởng kinh tế, mà phải chuyển hóa thành chất lượng sống thực sự của người dân. Điều đó có nghĩa là mọi chính sách, mọi quyết sách đều phải hướng tới việc cải thiện đời sống, bảo đảm công bằng và tạo cơ hội phát triển cho người dân.

Thứ hai, việc nhấn mạnh “thụ hưởng thành quả” cho thấy một bước tiến trong tư duy điều hành: không chỉ tạo ra tăng trưởng, mà phải phân phối hợp lý, để người dân cảm nhận được rõ ràng lợi ích từ phát triển. Đây cũng là thước đo quan trọng của hiệu quả quản trị quốc gia trong giai đoạn tới.

Đồng thời, phát biểu này cũng đặt ra yêu cầu rất cụ thể đối với bộ máy thực thi. Đó là từ Trung ương đến địa phương, từ hoạch định chính sách đến tổ chức triển khai, tất cả phải chuyển mạnh sang tư duy phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, thay vì chỉ dừng ở mục tiêu tăng trưởng thuần túy.

Tôi cho rằng, nếu tinh thần này được quán triệt một cách thực chất và nhất quán, nó sẽ tạo ra động lực rất lớn, không chỉ củng cố niềm tin của Nhân dân, mà còn góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững, bao trùm và có chiều sâu hơn trong thời gian tới.

Việc tiếp tục kiện toàn bộ máy Quốc hội và Chính phủ, đại biểu kỳ vọng như thế nào vào bộ máy mới trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, qua đó hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 5 năm tới, thưa đại biểu?

Việc tiếp tục kiện toàn bộ máy của Quốc hội Việt Nam và Chính phủ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, theo tôi, không chỉ là yêu cầu về tổ chức, mà còn là điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đầy tham vọng.

Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường bên hành lang Quốc hội sáng ngày 7/4. Ảnh: Tùng Đinh.
Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường bên hành lang Quốc hội sáng ngày 7/4. Ảnh: Tùng Đinh.

Kỳ vọng lớn nhất đặt vào bộ máy mới là tính tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả thực chất. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai con số trong 5 năm tới, nếu bộ máy vẫn cồng kềnh, chồng chéo chức năng hoặc thiếu sự phối hợp đồng bộ thì rất khó tạo ra đột phá. Do đó, việc sắp xếp lại tổ chức phải đi đôi với phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan.

Thứ hai, tôi kỳ vọng bộ máy mới sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy điều hành, từ quản lý sang kiến tạo phát triển. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ không chỉ giỏi về chuyên môn, mà còn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặc biệt trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nguồn lực.

Bên cạnh đó, yếu tố kỷ luật, kỷ cương hành chính cần được siết chặt hơn nữa. Một bộ máy hiệu quả không chỉ nằm ở thiết kế tổ chức, mà còn ở cách vận hành: minh bạch, nhanh chóng và lấy kết quả làm thước đo. Khi từng mắt xích trong hệ thống vận hành trơn tru, thì các chủ trương lớn mới có thể đi vào cuộc sống một cách thực chất.

Tôi cho rằng, nếu việc kiện toàn bộ máy lần này gắn liền với cải cách thể chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thì đây sẽ là nền tảng rất quan trọng để Việt Nam tạo ra những bước phát triển bứt phá, tiến gần hơn tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Theo nongnghiepmoitruong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ