Tủ sách dùng chung cùng học sinh vùng khó bước vào năm học mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với mục tiêu tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa, nhiều trường học tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã xây dựng 'Tủ sách dùng chung' từ những bộ sách cũ do học sinh và phụ huynh quyên góp.

Năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học Thạch Đài quyên góp được hơn 30 bộ sách xây dựng tủ sách dùng chung và tủ đồ dùng chung.
Năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học Thạch Đài quyên góp được hơn 30 bộ sách xây dựng tủ sách dùng chung và tủ đồ dùng chung.

Với cách làm đó, 100% học sinh khó khăn trên địa bàn được trang bị đầy đủ sách giáo khoa phục vụ năm học mới.

Giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh

“Vậy là bữa nay em đã có sách đi học giống các bạn trong lớp rồi. Hôm trước, cô kiểm tra đồ dùng các bạn đều có sách đầy đủ chỉ riêng em có mấy cuốn vở thôi”, cầm trên tay bộ sách mới, em Bùi Thanh Quang Thắng (HS lớp 1A, Trường Tiểu học Thạch Đài, huyện Thạch Hà) không giấu được sự khấp khởi.

Cùng với hơn 150 bạn học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Thạch Đài, Thắng vừa bước vào những buổi học đầu tiên của mùa tựu trường 2022 - 2023. Thế nhưng ngoài ba cuốn vở ô ly, bố mẹ em vẫn chưa đủ khả năng để mua cho em bộ sách mới.

Thắng là con thứ 2 trong gia đình, trên em có chị gái đang học lớp 4. Bố em thường xuyên đau ốm, gánh nặng sinh hoạt phụ thuộc vào bàn tay của mẹ. Chỉ mấy tháng trước, vụ tai nạn kinh hoàng đã khiến mẹ em bị chấn thương sọ não, một phần não bộ đang được nuôi cấy chờ phẫu thuật. Bao nhiêu tiền bạc, vốn liếng tích cóp, vay mượn đều được gia đình đổ dồn chạy chữa cho mẹ.

Chính vì vậy, năm học mới sắp bắt đầu nhưng chị em Thắng vẫn chưa có sách giáo khoa để học. Sau khi biết hoàn cảnh, nhà trường đã tặng 2 em bộ sách giáo khoa để bước vào năm học mới. Đây là những bộ sách giáo khoa được trích từ tủ sách dùng chung của thư viện nhà trường.

Theo cô Nguyễn Thị Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Đài, phong trào xây dựng “Tủ sách dùng chung” bắt đầu từ khi kết thúc năm học, đến nay thư viện nhà trường đã quyên góp được hơn 30 bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5.

“Số sách quyên góp sẽ tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Trước dịp tựu trường, ban giám hiệu yêu cầu GV nắm danh sách để chủ động nguồn sách hỗ trợ. Sau đó, GV sẽ thông báo đến phụ huynh biết nhằm tiết kiệm kinh phí đầu năm học. Ngoài ra, nhà trường cũng quyên góp các tủ đồ dùng, thiết bị phục vụ cho học tập nhằm tạo nguồn học liệu cho học sinh mượn hoặc tặng lại”, cô Tâm thông tin.

“Tủ sách dùng chung” cũng được Trường Tiểu học Thạch Lưu phát động từ 6 năm qua. Qua khảo sát, năm học 2022 - 2023, trường có khoảng 50 học sinh khó khăn, trong đó hơn 10 em có hoàn cảnh vô cùng éo le.

Phần lớn, gia đình các em đều có người đau ốm, bố mẹ ly dị phải sống với ông bà hoặc con mồ côi… Bước vào năm học mới, những chi phí đầu năm học luôn là nỗi trăn trở của nhiều bậc phụ huynh trong đó có SGK. Để đồng hành cùng học sinh và phụ huynh, nhà trường đã tổ chức nhiều đợt quyên góp sách.

“Chúng tôi ưu tiên tặng học trò có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường, sau đó sẽ gửi tặng bạn nghèo trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Năm học này, nhà trường đã “tân trang” được hơn 100 bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5.

Cùng với đó, nhà trường đã kêu gọi các nhà hảo tâm, phụ huynh và tổ chức, cá nhân được hơn 4 triệu đồng để mua thêm sách giáo khoa và sách tham khảo đặt tại thư viện, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh trong quá trình giảng dạy, học tập”, cô Nguyễn Thị Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Lưu cho biết.

Việc xây dựng tủ sách dùng chung giúp giảm gánh nặng chi phí đầu năm học cho nhiều HS có hoàn cảnh khó khăn.

Việc xây dựng tủ sách dùng chung giúp giảm gánh nặng chi phí đầu năm học cho nhiều HS có hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa những bài học ý nghĩa

Bằng nhiều cách làm hay, các trường học huyện Thạch Hà đã “phủ kín” sách giáo khoa đến từng học sinh trên địa bàn. “Nhờ có tủ sách dùng chung mà bố mẹ bớt một khoản tiền để mua sách cho em trong 2 năm học qua. Đầu năm học, em đã đăng ký với cô giáo chủ nhiệm mượn sách. Trong quá trình sử dụng, em cũng bảo quản cẩn thận để cất cho những em học khóa sau”, em Lê Bảo Ngọc, lớp 4B, Trường Tiểu học Tân Lâm Hương 2, chia sẻ.

Để duy trì nguồn sách cho “Tủ sách dùng chung” ngay từ đầu năm học, GV mỗi lớp đã tuyên truyền cho các em ý thức về việc bảo quản, giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.

Tại Trường THCS Tô Hiến Thành, nhiều năm qua triển khai hiệu quả, đều đặn phong trào tiếp nhận sách giáo khoa cũ, đồ dùng học tập để tặng học sinh khó khăn trong trường.

Theo thầy Nguyễn Thái Phước, Hiệu trưởng nhà trường, cứ cuối năm học, nhà trường tiếp nhận được nhiều SGK từ phụ huynh và học sinh. Các em đều vui vẻ và tự nguyện tặng những bộ sách mình đã sử dụng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều bộ sách, các em còn cẩn thận bọc lại trước khi đem tặng.

Để giữ gìn được bộ sách tươm tất, sạch sẽ, không hư hỏng trong suốt năm học ở tuổi hiếu động của các em không phải là điều đơn giản. Chính vì vậy, từ đầu năm học nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phải dạy các em biết nâng niu, ứng xử văn hóa với sách.

“Việc huy động tặng sách thường được nhà trường lồng ghép vào giờ học ngoại khóa, tiết học đạo đức… để giáo dục, tăng cường ý thức gìn giữ sách vở, tinh thần “lá lành đùm lá rách” cho trò. Được hòa mình trong hoạt động ý nghĩa, các em sẽ thấy tự hào, việc giáo dục đạo đức thêm hiệu quả, gần gũi, có sức thuyết phục hơn những buổi tuyên truyền đơn điệu”, thầy Phước cho hay.

Còn tại Trường Tiểu học Thạch Lưu, để tăng giá trị sách cũ, thư viện nhà trường tổ chức nhiều hoạt động tạo thói quen đọc sách trong cô và trò; tạo góc đọc sách ấn tượng.

Đặc biệt, các em có dịp chia sẻ câu chuyện hay, việc làm đẹp với bạn bè, thầy cô và người thân. Thấy được ý nghĩa của chương trình, nhiều trò không chỉ lấy sách của mình mang tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn mà còn vận động anh, chị em trong gia đình, dòng họ, hàng xóm cùng gom sách.

Em Trần Minh Anh, HS lớp 4A, Trường Tiểu học Thạch Lưu háo hức kể: “Đây là lần thứ 2 em quyên góp sách cho tủ sách dùng chung để tặng bạn nghèo. Qua những hoạt động trải nghiệm, em hiểu hơn ý nghĩa của việc gìn giữ bảo vệ sách. Việc này cũng nằm trong “tầm tay” của chúng em mà không cần phải tiền phụ huynh đóng góp. Mỗi lần nhìn các bạn đón nhận bộ sách, em cảm thấy vui hơn các bạn”.

Trong năm học 2022 - 2023, huyện Thạch Hà đã huy động được hơn 3.100 bộ sách cho tủ sách dùng chung. Trong đó, cấp tiểu học có 2.327 bộ (sách do học sinh tặng lại hơn 1.100 bộ); Cấp THCS có 845 bộ (học sinh tặng lại 482 bộ). Hiện các trường đã sắp xếp, tân trang cho học sinh mượn sử dụng trong dịp đầu năm học mới. Số sách còn lại sẽ được sắp xếp ở tủ sách dùng chung để GV, HS sử dụng trong quá trình dạy và học.

“Các trường đang huy động tiếp SGK và động viên học sinh tặng lại đồ dùng học tập cũ để xây dựng tủ sách và tủ đồ dùng học tập dùng chung, tặng cho HS có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh việc trang bị đầu năm học thì quá trình sử dụng khó tránh khỏi trường hợp làm hỏng, mất, bôi bẩn… nên vẫn cần một lượng sách giáo khoa dự phòng hỗ trợ trò học tập, nhất là các lớp thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, ông Lê Văn Phương, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thạch Hà thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các xạ thủ phòng không Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới 93.

Tham nhũng khiến binh sĩ vỡ trận?

GD&TĐ - Theo chuyên gia Vadim Kozyulin, nạn tham nhũng đang đẩy nhanh cuộc rút lui của quân đội Ukraine hơn là tình trạng thiếu vũ khí hiện nay.