Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (Bộ Tổng tham mưu Hoa Kỳ), Tướng Dan Kane mới đây đã tuyên bố rằng, cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran không thể tiếp cận bằng bất kỳ vũ khí thông thường nào.
Chính viên tướng này thừa nhận trong phiên điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ về thực trạng các loại bom hoặc vũ khí tên lửa phi hạt nhân không thể gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào cho cơ sở này.
Như hình ảnh không gian của các hãng vệ tinh Mỹ cho thấy, hoạt động khôi phục lại cơ sở hạ tầng của cơ sở hạt nhân này đang tích cực diễn ra, mọi thứ sẽ dần trở lại quỹ đạo vốn có của nó.
Có thể cho rằng, ở độ sâu hơn một trăm mét, cơ sở này vẫn không bị hư hại trong chiến dịch không kích của 07 máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit Mỹ rạng sáng ngày 22/6 vào 3 cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran tại Natanz, Fordow và Isfahan.
Trong cuộc không kích này, Mỹ đã không ném bom phá boongke GBU-57 nặng 13,6 tấn xuống căn cứ hạt nhân Isfahan, mà tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk từ tàu ngầm hạt nhân, nhưng dù có sử dụng bom xuyên boongke cũng rất có thể không gây ra thiệt hại đáng kể cho cơ sở này,
Theo phân tích hình ảnh vệ tinh Maxar của tờ The New York Post, công trình xây dựng mới và khôi phục hạ tầng bị tàn phá cũng đang được Iran tích cực tiến hành tại một địa điểm khác của Iran là cơ sở hạt nhân Fordow, với sự tham gia của công nhân sử dụng máy ủi và máy đào.

“Các đội vận hành máy xúc, máy ủi và các thiết bị xây dựng khác gần các hố và vết nứt trên mặt đất phía trên cơ sở hạt nhân” - bài báo cho biết thêm là công việc này bắt đầu chỉ năm ngày sau cuộc tấn công bằng bom phá boongke của Mỹ.
Hình ảnh vệ tinh của Maxar thể hiện, người Iran đã mở một đường hầm bên dưới một nhà máy chế biến uranium tại khu phức hợp hạt nhân Isfahan, cho thấy Tehran đang di chuyển một số kho dự trữ uranium được làm giàu cao hoặc đang lắp đặt lại các máy ly tâm để làm giàu.
Nếu trước đây giới chức Mỹ và Israel tin rằng, cơ sở kiên cố nhất và được coi là “bất khả xâm phạm” của Iran chỉ có Fordow, do độ sâu lớn của nó là 70-90m, thì giờ đây, rất có thể khu phức hợp ngầm ở Isfahan nằm sâu hơn vài chục mét, tức là khoảng 100 m dưới lòng đất.
Trước đó, kênh truyền hình Mỹ CNN và một số hãng truyền thông khác của Mỹ đã trích dẫn dữ liệu tình báo và đưa tin rằng cuộc tấn công vào các cơ sở của Iran không phá hủy được chương trình hạt nhân mà chỉ làm chậm lại một chút.
Theo đó, bom phá boongke GBU-57 chỉ có thể xuyên thủng tối đa 200 ft (60 mét) đất, hoặc 18 mét bê tông cốt thép với ứng suất nén 5,000 psi (MPa) hoặc 8 ft (2,4 mét) bê tông cốt thép với ứng suất nén 10,000 psi (60 MPa), trong khi các cấu trúc chính trong các cơ sở hạt nhân Iran được đặt dưới độ sâu 70-90m, cá biệt có thể lên tới hơn 100m, lại còn ở khu vực núi đá.
Do đó, trừ khi sử dụng vũ khí hạt nhân, còn không có bất cứ vũ khí thông thường nào của Mỹ có thể phá hủy được các cơ sở hạt nhân Natanz, Fordow và Isfahan.
Do đó, vụ không kích hôm 22/6 chỉ có thể làm chậm Chương trình hạt nhân Iran trong vài tháng, chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn.