
Điều phương Tây bắt đầu hiểu ra
GD&TĐ - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết vào Chủ Nhật rằng phương Tây đã bắt đầu hiểu rằng họ không thể gây ra thất bại chiến lược cho Nga.
GD&TĐ - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết vào Chủ Nhật rằng phương Tây đã bắt đầu hiểu rằng họ không thể gây ra thất bại chiến lược cho Nga.
GD&TĐ - NATO đang có kế hoạch yêu cầu các thành viên châu Âu và Canada tăng kho vũ khí và trang thiết bị của họ lên khoảng 30% trong vài năm tới.
GD&TĐ - Trong khi NATO muốn đối đầu Nga ở Bắc Cực, binh lính của khối này lại thiếu chuyên môn để sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt như vậy.
GD&TĐ - Tổng thống Zelensky đã trình bày "kế hoạch chiến thắng" của mình với người đồng cấp Mỹ, Pháp và Thủ tướng Anh nhằm đạt được mục đích.
GD&TĐ - Lời cảnh báo của của Tổng thống Putin về việc NATO cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công lãnh thổ Nga đã mang lại hiệu quả.
GD&TĐ - Ngày 24/8/1949, Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), được ký bởi Tổng thống Mỹ Harry S. Truman chính thức có hiệu lực, NATO bắt đầu hoạt động.
GD&TĐ - Theo Karen Kwiatkowski, dù liên minh NATO quyết tăng cường tiềm lực quân sự để có thể sẵn sàng đối đầu Nga nhưng đó chỉ là quyết tâm suông.
GD&TĐ - Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) trụ sở tại Mỹ cho biết, quân đội Nga đã gia tăng nhanh chóng sự hiện diện ở châu Phi kể từ đầu năm đến nay.
GD&TĐ - Tờ Stars and Stripes dẫn lời phát ngôn viên quân đội Mỹ Terry Welch cho biết, lực lượng này chuyển thêm xe tăng chiến đấu Abrams đến Đông Âu.