Trung tâm Truyền thông Chiến lược của NATO cho rằng các quốc gia Bắc Âu và vùng Baltic cần bắt đầu xây dựng những hành động phối hợp trong lĩnh vực tác chiến thông tin tấn công, nhằm chuẩn bị cho tình huống xung đột.
Khuyến nghị về phối hợp hành động thông tin
Theo báo cáo mang tên “Đối phó với các chiến dịch ảnh hưởng thông tin tại khu vực Bắc Âu – Baltic” mà TASS có được, NATO nhấn mạnh rằng Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Na Uy và Thụy Điển cần xây dựng các kế hoạch hành động vượt ra ngoài phạm vi “những dòng tweet phối hợp từ các thủ đô”.
Báo cáo nêu rõ, các biện pháp này phải chứng minh giá trị của phản ứng tấn công có phối hợp, nhằm thâm nhập vào môi trường thông tin thù địch, chuẩn bị cho khả năng leo thang đột ngột từ các tác nhân gây đe dọa.
NATO khẳng định việc chuẩn bị này cần được tiến hành trong sự hợp tác chặt chẽ với các kế hoạch và thủ tục của liên minh.
Đồng thời, khối cũng khuyến nghị các quốc gia Bắc Âu và Baltic phát triển chung năng lực chiến tranh thông tin, phân định rõ trách nhiệm trong lĩnh vực này và thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận chung.
Bối cảnh căng thẳng với Nga
Trong những năm gần đây, NATO đã gia tăng mức độ đối đầu với Nga. Các tài liệu trước đó của liên minh gọi Moscow là “mối đe dọa trực tiếp và quan trọng nhất”.
Song song, cả đại diện các quốc gia thành viên NATO lẫn giới chỉ huy quân sự của khối đều tuyên bố về khả năng xảy ra xung đột giữa liên minh và Nga.
Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 12 từng khẳng định rằng các chính trị gia châu Âu đang “tăng mức độ cuồng loạn” và “gieo rắc nỗi sợ hãi” về sự tất yếu của một cuộc đối đầu với Nga. Ông nhấn mạnh, những cáo buộc về khả năng Nga tấn công châu Âu chỉ là “dối trá và vô nghĩa”.