Tử hình đối tượng sử dụng rượu và ma túy rồi sát hại 3 người tại quán karaoke

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên toà hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm hình phạt tử hình của bị cáo Nguyễn Công Dũng (SN 1979, trú tại xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Nguyễn Công Dũng thời điểm bị cơ quan chức năng bắt giữ sau khi gây án.
Nguyễn Công Dũng thời điểm bị cơ quan chức năng bắt giữ sau khi gây án.

Nguyễn Công Dũng là đối tượng đã dùng dao tấn công nhiều người có mặt tại quán karaoke Luxury II (thuộc thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình) khiến 3 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Trước đó, vào tháng cuối tháng 3/2022, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt Nguyễn Công Dũng mức án tử hình về tội Giết người theo điểm a, khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự và 13 năm tù về tội Cố ý gây thương tích theo các điểm d, đ, khoản 4, Điều 134, Bộ luật Hình sự. Tổng hình phạt chung cho cả 2 tội danh bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Nguyễn Công Dũng giữ nguyên quyết định kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, bị cáo này không đưa ra được những tình tiết mới để làm cơ sở để Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm có căn cứ xem xét.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo Dũng, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo này. Như vậy, bị cáo Dũng vẫn phải thi hành hình phạt tử hình về 2 tội danh Giết người và Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, sáng 21/2/2021 gia đình Nguyễn Công Dũng làm lễ mừng thọ cho bố đẻ nên đối tượng này có uống rượu. Sau đó, Dũng đến nhà bạn ở cùng xóm tiếp tục uống rượu với Đ.T.Đ. (SN 1989); V.V.B. (SN 1987, cùng trú tại thị trấn Xuân Mai); T.V.S.(SN 1988, trú tại Đông Yên, Quốc Oai) và N.D.Đ. (SN 1987, trú tại xã Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội).

Đến khoảng 12h cùng ngày, Đ.T.Đ. rủ cả nhóm đi uống bia cùng với T.V.Đ. (SN 1986, trú tại Đông Phương Yên, Chương Mỹ); N.L.B.N.(SN 1990, trú tại phường Phúc La, Hà Đông) và N.V.V. (SN 1984, trú tại Xuân Mai). Lúc này, Dũng không tham gia và đi về nhà.

Khi uống bia được khoảng 30 phút, T.V.S. mời mọi người đi hát karaoke ở quán Luxury II (thuộc thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình) để giới thiệu mọi người với bạn mới quen là C.T.N. (SN 1993, trú tại Sơn Tây, Hà Nội).

Tại quán hát, N.D.Đ. đã gọi điện mời Dũng và một số người nữa đến hát cùng. Đến khoảng 15h20’, Dũng đi taxi đến quán và cùng vào phòng hát. Lúc này, tính cả Dũng trong phòng hát có tổng cộng 11 người.

Tại đây, Dũng và những người có mặt đều uống bia và sử dụng ma túy. Đến khoảng 19h, Dũng ra quầy lễ tân mượn một con dao và vào phòng hát tấn công Đ.T.Đ., T.V.S., T.V.Đ., N.L.B.N., N.T.M.T.

Trước sự việc trên, những người còn lại trong phòng hát bỏ chạy ra ngoài và bị Dũng cầm dao đuổi theo tấn công 3 người khác. Sau khi dùng dao tấn công nhiều người, Dũng ra ghế ngồi rồi dùng dao tự đâm vào vùng bụng của mình.

Khi thấy Dũng buông hung khí và nằm bất động, nhân viên quán hát đã hô hào mọi người đưa những người bị thương đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên C.T.N., N.L.B.N. đã tử vong, còn T.V.S. được xác định đã tử vong trước đó.

Quán karaoke nơi xảy ra vụ án.

Quán karaoke nơi xảy ra vụ án.

Kết luận giám định pháp y cho thấy các nạn nhân bị tử vong do suy tuần hoàn, suy hô hấp cấp. Đồng thời kết luận Đ.T.M. bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 3%; N.T.M.T. tổn thương 55%; T.V.Đ. tổn thương 39%; Đ.T.Đ. tổn thương 69%; N.C.D. tổn thương 35%.

Kết luận giám định của Viện pháp y Quốc gia (Bộ Y tế) thể hiện trong máu và nước tiểu của Nguyễn Công Dũng và những người có mặt tại phòng hát đều có ma túy loại Ecstasy và Ketamine.

Kết luận giám định pháp y tâm thần trung ương thể hiện: "Trong khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Công Dũng bị bệnh rối loạn loạn thần do trực tiếp sử dụng nhiều loại ma túy tổng hợp gây ra, bệnh ở mức độ nặng”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ