Tự đập nát xe vì không muốn bị cảnh sát tịch thu

GD&TĐ - Một người vi phạm giao thông tại Trung Quốc đã dùng búa đập nát chiếc xe của mình sau khi cảnh sát nói sẽ giữ xe 10 ngày do đỗ sai quy định.

Tự đập nát xe vì không muốn bị cảnh sát tịch thu
Một người quen đã thông báo cho chủ xe 54 tuổi biết rằng cảnh sát đã vô hiệu hóa chiếc xe tại Dazhi, tỉnh Hồ Bắc và đang chuẩn bị kéo nó đi chỗ khác, Chutian Metropolis Daily đưa tin.
vi phạm giao thông,phiếu phạt,tiền phạt,vượt đèn đỏ,đỗ sai quy định
 

Sau khi không thuyết phục được cảnh sát, người đàn ông bắt đầu lấy đồ đạc trong xe ra. Tuy nhiên, trong lúc lấy đồ, anh ta tìm thấy một chiếc búa. Anh ta trở nên giận dữ, dùng búa đập vào thân xe, cửa kính rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

vi phạm giao thông,phiếu phạt,tiền phạt,vượt đèn đỏ,đỗ sai quy định

Khi kiểm tra cơ sở dữ liệu, cảnh sát phát hiện chủ chiếc xe này có hơn 240 phiếu phạt vì vi phạm giao thông, bao gồm đỗ xe sai quy định, vượt đèn đỏ trong vòng 6 năm qua. Ngoài ra, anh ta còn nợ 36.000NDT (gần 130 triệu đồng) tiền phạt.

Người đàn ông này đã ra đầu thú vào ngày hôm sau. Anh ta đã bị bắt giam và bị phạt 200NDT (hơn 700.000 đồng).

vi phạm giao thông,phiếu phạt,tiền phạt,vượt đèn đỏ,đỗ sai quy định
Chutian Metropolis Daily dẫn lời khai của người đàn ông cho biết, anh ta phá chiếc xe vì đã sử dụng nó 8 năm và cho rằng nếu xe bị kéo đi, không ai khác sử dụng được nó. Tuy nhiên, bài báo không thông tin liệu người đàn ông này đã trả hết toàn bộ tiền phạt hay chưa.
Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.