Tự chế tạo pháo nổ, học sinh lớp 10 bị nát bàn tay

GD&TĐ - Xem video rồi mua nguyên vật liệu trên mạng Internet về chế tạo pháo, nam sinh lớp 10 ở Gia Lai bị pháo nổ nát bàn tay.

Hiện trường vụ nổ pháo khiến học sinh lớp 10 nát bàn tay.
Hiện trường vụ nổ pháo khiến học sinh lớp 10 nát bàn tay.

Ngày 26/9, Công an huyện Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai) đang điều tra, làm rõ vụ nổ khiến 2 học sinh bị thương.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày 25/9, N.A.V (SN 2009, học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Huệ) và em trai là N.A.K (SN 2013 – học sinh lớp 6, trường THCS Võ Thị Sáu, thị trấn Đăk Đoa) rủ P.A.K (SN 2013) chế tạo pháo bằng thuốc nổ đen (thuốc súng).

Đến khoảng 10h15 phút cùng ngày, trong lúc V. nhồi thuốc nổ vào các cuộn giấy thì bất ngờ quả pháo phát nổ.

Vụ nổ khiến V. bị nát bàn tay trái, thủng lỗ ở cổ, gối trái, còn P.A.K bị thương ở mặt.

Hai em sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương (TP Pleiku).

Nhận được tin báo, Công an huyện Đăk Đoa triển khai lực lượng đến hiện trường, điều tra, xác minh vụ việc.

Qua làm việc với N.A.K thì trước đó N.A.V xem video hướng dẫn cách chế tạo pháo nổ trên YouTube. Sau đó tìm kiếm và đặt mua nguyên vật liệu trên mạng Internet.

Để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tính mạng, tài sản, Công an huyện Đăk Đoa khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức. Đồng thời quản lý giáo dục con em chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc xe đưa đón học sinh bị lật khiến nhiều người bị thương.

Lật xe đưa đón học sinh ở Gia Lai

GD&TĐ - Xe chở khoảng 20 học sinh các trường THCS và THPT ở Gia Lai bị lật khiến nhiều em bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.