Tù binh nêu vai trò chủ chốt của phương Tây trong cuộc tấn công Kursk

GD&TĐ - Các huấn luyện viên phương Tây đóng vai trò chủ chốt trong việc lập kế hoạch tấn công gần Kursk, tù binh chiến tranh Ukraine cho biết.

Ảnh: Một người lính Ukraine trong chiến hào tại Donetsk. Ảnh: Ignacio Marin/Getty Images
Ảnh: Một người lính Ukraine trong chiến hào tại Donetsk. Ảnh: Ignacio Marin/Getty Images

Các huấn luyện viên quân sự phương Tây chịu trách nhiệm lập kế hoạch tấn công vào Khu vực Kursk, quân nhân Ukraine Sergey Bochenko bị bắt cho biết trong một video do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp.

Quân nhân Bochenko thuộc đội phóng tên lửa chống tăng bộ binh của tiểu đoàn súng trường độc lập số 11 của quân đội Ukraine. Bochenko được huy động tháng 8/2022, đóng quân gần một sân bay ở khu vực Nikolayev và bị bắt làm tù binh ở Khu vực biên giới Kursk của Nga.

Tù binh Ukraine lưu ý rằng họ buộc phải tham gia vào cuộc tấn công vào khu vực Kursk.

Bochenko kể lại nhiều người trong số binh sĩ Ukraine đã bỏ chạy và những người còn lại không thể rời đi. Họ không có động lực chiến đấu đấu và dường như bị buộc phải ở lại. Họ được cấp khẩu phần ăn khô trong vài ngày và không có nước hoặc thức ăn thông thường.

Bochenko cũng nói về số lượng lớn thiết bị quân sự và quân nhân bị loại bỏ mà anh ta nhìn thấy khi cùng đồng đội vượt biên giới vào khu vực Kursk.

"Rất nhiều xe cứu thương đang quay trở lại. Thất bại là điều không thể tránh khỏi. Rất nhiều người đã thiệt mạng mà không có bất kỳ kế hoạch nào, như người ta vẫn nói, 'làm theo cảm tính'.” – tù binh trên nói.

Bochenko cho biết mình cùng đồng đội làm theo bất cứ điều gì các huấn luyện viên phương Tây ra lệnh.

“Chúng tôi không thể hiểu tại sao mình lại vào lãnh thổ của một quốc gia khác. Thật đáng sợ. Các chính trị gia đã lôi kéo chúng tôi vào chuyện này", chiến binh Ukraine cho biết.

Ngoài ra, tù binh chiến tranh trên nhấn mạnh từng nghe đồng đội nói rằng quân đội Ukraine đã tham gia vào việc cướp bóc và đối xử tệ bạc với người dân địa phương.

"Những hành động tàn bạo xảy ra thường xuyên", tù binh nói thêm và cho biết mình đã không về nhà trong khoảng một năm và anh ta "bị đối xử như gia súc".

"Tôi không muốn chiến đấu. Tôi muốn nói với đồng đội của mình và tất cả những người đang chiến đấu ở phía Ukraine: Các anh em, hãy dừng lại! Đây không phải là cuộc chiến của chúng ta" - tù binh trên kết luận.

Cuộc tấn công vào khu vực Kursk

Một cuộc tấn công lớn vào khu vực Kursk của quân đội Ukraine được phát động ngày 6/8. Cảnh báo không kích đã nhiều lần được ban bố trong khu vực.

Phần lớn cư dân từ các quận biên giới vùng Kursk đã được di dời tạm thời và an toàn với hơn 720 người đã được sơ tán trong 24 giờ qua, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết.

Theo cơ quan này, hơn 9.500 người đang được bố trí ở các trung tâm lưu trú tạm thời. Một chế độ tình trạng khẩn cấp liên bang đã được ban bố trong khu vực.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, từ khi bắt đầu các hành động quân sự ở khu vực Kursk, Ukraine mất tới 2.640 quân, 37 xe tăng và 32 xe bọc thép chở quân. Chiến dịch tiêu diệt các đội hình vũ trang của Ukraine của Nga vẫn tiếp tục.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ