Tu-22M3 mang tên lửa AS-4 Kitchen hạ cánh khẩn cấp xuống St. Petersburg

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 Backfire của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay dân dụng Pulkovo.

Tu-22M3 mang tên lửa AS-4 Kitchen hạ cánh khẩn cấp xuống St. Petersburg

Máy bay ném bom siêu âm Tupolev Tu-22M3 Backfire - một trong những phương tiện không quân chiến lược nhất của Nga vừa phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Pulkovo ở St. Petersburg.

Mặc dù có thông báo cho rằng chiếc Tu-22M3 nói trên phải thực hiện thao tác này do gặp phải điều kiện thời tiết bất lợi, nhưng không có thêm bất cứ thông tin chi tiết nào được cung cấp.

Theo hãng tin Tolga Ozbek, tên lửa hành trình tầm xa Kh-22 (AS-4 Kitchen) cũng được trang bị trên chiếc Tu-22M hạ cánh xuống sân bay Pulkova.

Chiếc máy bay được cho là đã tham gia vào "chiến dịch quân sự đặc biệt" do Nga tổ chức tại Ukraine.

Hiện tại các thông báo rằng vụ hạ cánh của chiếc oanh tạc cơ chiến lược siêu âm Tu-22M3 nói trên không ảnh hưởng đến hoạt động của các máy bay dân sự tại sân bay Pulkovo.

Máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 mang tên lửa hành trình Kh-22 (AS-4 Kitchen) dưới cánh.

Máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 mang tên lửa hành trình Kh-22 (AS-4 Kitchen) dưới cánh.

Tu-22M3 là máy bay ném bom chiến lược tầm xa do Tupolev phát triển cho Không quân Liên Xô, nó dựa trên thiết kế của Tu-22 Blinder. Nguyên mẫu đầu tiên mang định danh Tu-22M0 cất cánh vào tháng 8 năm 1969.

Tu-22M-1 thực hiện chuyến bay vào tháng 7 năm 1971. Tu-22M lần đầu tiên được sử dụng trong nhiệm vụ chiến đấu ở Afghanistan từ năm 1987 đến 1989 và của Nga trên chiến trường Chechnya năm 1995. Chiếc oanh tạc cơ này có thể tiến hành cuộc tấn công hạt nhân hoặc thông thường.

Phiên bản tiên tiến Tu-22M3 ra đời năm 1977 và bắt đầu được sản xuất vào năm 1978. Biến thể này có cánh được gia cố và động cơ NK-25 mạnh hơn, giúp cho tải trọng vũ khí tăng lên đáng kể. Máy bay ném bom này có thể mang tới 3 tên lửa Kh-22.

Lực lượng hàng không Hải quân Nga có khoảng 80 chiếc Tu-22M, chủ yếu là mẫu M3. Bên cạnh đó là 12 chiếc Tu-22M3 được hoán cải thành phiên bản trinh sát Tu-22MR. Năm 2011, Tu-22M3 từ tất cả các đơn vị hải quân đã được chuyển giao lại cho Không quân Nga.

Theo Bulgarian Military

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ