TT Lukashenko: Belarus sẽ tham chiến nếu phương Tây gây hấn với Nga

GD&TĐ - Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm qua (9/9), TT Belarus Alexander Lukashenko cho biết nước ông sẽ tham chiến trong trường hợp các nước phương Tây gây hấn với Nga.

TT Belarus Alexander Lukashenko
TT Belarus Alexander Lukashenko

“Nếu ai đó cố gắng tiến hành hành động xâm lược chống Nga thông qua Belarus hoặc gần Belarus, đội quân 60.000-65.000 người của chúng tôi sẽ tham chiến, bởi vì phương Tây là khu vực chịu trách nhiệm của chúng tôi theo Hiệp ước An ninh tập thể và Nhà nước liên minh” – ông Lukashenko nói – “Và nhóm người Nga ủng hộ chúng tôi là tham gia cùng chúng tôi đẩy lùi một cuộc xâm lược từ phương Tây theo kế hoạch. Đó là trách nhiệm của chúng tôi”.

“Nếu điều gì đó tương tự xảy ra ở hướng tây, bắc hay nam của chúng tôi, chúng tôi sẽ mau chóng bảo vệ nước Nga” – ông nói thêm.

Hồi tháng 8, ông Lukashenko chỉ thị cho Bộ Quốc phòng theo dõi chặt chẽ hoạt động di chuyển của lực lượng NATO ở Ba Lan và Lít va, đồng thời cảnh báo quân đội biên giới ở phía Tây trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực này tăng cao.

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin ngày 19/8 phát lệnh tăng viện cho nhóm Grodno các tiểu đoàn tên lửa chiến thuật và nhiều bệ phóng tên lửa, một đơn vị máy bay không người lái (UAV) và lực lượng phòng không.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.