Nga được nhận thêm đất để mở rộng căn cứ không quân lớn nhất tại Syria

GD&TĐ - Syria đã đồng ý cho Nga dùng thêm diện tích đất và nước để mở rộng căn cứ không quân Hmeimim – căn cứ lớn nhất của Nga tại Syria.

Căn cứ không quân Hmeimim của Nga tại Syria
Căn cứ không quân Hmeimim của Nga tại Syria

Nghị định thư về thỏa thuận ban đầu đối với việc triển khai nhóm hàng không Nga ở Syria đã được công bố trên trang web thông tin pháp lý của Điện Kremlin.

Theo thỏa thuận trên, khu đất ở tỉnh Latakia sẽ được dùng để xây dựng trung tâm y tế và phục hồi chức năng của hàng không Nga. Sau đó, Syria dự định trao cho Nga quyền sử dụng khu đất rộng 8 ha trong thời hạn thỏa thuận đặt các tòa nhà. Nga cũng nhận được diện tích nước có quy mô tương tự.

Giao thức này được ký ngày 21/7 ở Damascus và vào 30/7 ở Moscow.

Tháng 8/2015, Nga và Syria đã ký một thỏa thuận để một nhóm hàng không Nga nằm tại đây. Vì mục đích này, Syria cung cấp sân bay Hmeimim nằm cách tỉnh Latakia 25km về phía nam.

Theo UAWIRE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".