TT Donald Trump thúc giục chỉ định công tố viên đặc biệt điều tra bầu cử Mỹ

GD&TĐ - TT Mỹ Donald Trump cho rằng cần chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra cuộc bầu cử được cho là có gian lận vào ngày 3/11.

TT Mỹ Donald Trump.
TT Mỹ Donald Trump.

“Sau khi chứng kiến vụ gian lận cử tri lớn trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, tôi không đồng ý với bất kỳ ai cho rằng không cần có công tố viên đặc biệt mạnh mẽ, nhanh chóng và công bằng. Đây là cuộc bầu cử tham nhũng nhất trong lịch sử đất nước chúng ta và nó phải được kiểm tra chặt chẽ” – ông Trump viết trên Twitter.

Trước đó, hãng tin Wall Street Journal cho biết ông Trump đã thúc đẩy việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt để điều tra gian lận bầu cử cũng như điều tra các cáo buộc chống lại con trai ông Joe Biden là Hunter Biden.

Theo Wall Street Journal, đầu tuần này, Bộ trưởng Tư pháp William Barr cho biết ông không có lý do gì để chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra các cáo buộc đối với Hunter Biden hoặc gian lận bầu cử vì cho rằng cuộc điều tra đối với Hunter Biden đã được “xử lý một cách có trách nhiệm và chuyên nghiệp”.

Ngày 14/12, đại cử tri đoàn Mỹ đã xác nhận chiến thắng của ông Biden khi ông này nhận được 306 phiếu, trong khi đó TT Trump nhận được 232 phiếu. Với 538 đại cử tri, ứng cử viên nào nhận được 270 phiếu bầu sẽ được làm tổng thống tiếp theo. Tuy nhiên, TT Trump không nhượng bộ và đã đấu tranh không ngừng nghỉ để thách thức kết quả bầu cử, đưa ra nhiều vụ kiện khi tuyên bố có những bất thường và gian lận cử tri ở mộ số bang quan trọng. Đến nay, các cuộc chiến pháp lý của ông Trump bị các tòa án tiểu bang và Tòa án Tối cao Mỹ từ chối.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc dạy trẻ cách cư xử và tương tác với thú cưng là vô cùng cần thiết. (Ảnh: ITN).

Dạy con chơi với thú cưng an toàn

GD&TĐ - Đối với nhiều gia đình, thú cưng cũng là một thành viên quan trọng. Chúng góp phần dạy trẻ nhiều kỹ năng sống, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm.