TT Biden nói gì trong buổi họp báo đầu tiên sau 65 ngày nhậm chức?

GD&TĐ - Hôm nay (25/3 – giờ Mỹ), TT Joe Biden sẽ có cuộc họp báo đẩy đủ đầu tiên kể từ khi nhậm chức sau những lời chỉ trích từ đối thủ và đồng minh về sự chậm trễ bất thường trong việc tiếp xúc với phóng viên.

TT Joe Biden sắp họp báo.
TT Joe Biden sắp họp báo.

Ông Biden được cho là sẽ đưa ra các thành tích của mình, bao gồm tiến bộ có ý nghĩa trong chiến dịch tiêm chủng và gói cứu trợ kinh tế khổng lồ đã được Quốc hội thông qua. Ông cũng sẽ phải đối mặt với các câu hỏi về cách giải quyết tình trạng nhập cư đang gặp rắc rối và bạo lực súng đạn gia tăng.

Truyền thông Mỹ ước tính ông Biden đã làm tổng thống được 65 ngày mà chưa có cuộc họp báo nào. Khoảng thời gian này được xem là lâu hơn bất kỳ tổng thống Mỹ nào trong thế kỷ qua. 15 người tiền nhiệm của ông gần đây nhất đã họp báo trong vòng 33 ngày sau khi nhậm chức. Trong khi đó, cựu TT Donald Trump và George HW Bush đã có 5 cuộc họp báo khi nhậm chức được 65 ngày.

TT Mỹ đương nhiệm hiện 78 tuổi, không ít lần ông nói vấp và bị nghi ngờ là do tuổi cao sức yếu. Ông dường như né tránh các phóng viên và thỉnh thoảng trả lời 1-2 câu hỏi mà ông lựa chọn trong các sự kiện ở Nhà trắng.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.