TS Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội: Sự trưởng thành của sinh viên là lời cảm ơn, tri ân sâu sắc nhất

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hôm nay (24/6), Trường ĐH Luật Hà Nội long trọng tổ chức buổi Lễ tốt nghiệp khóa 43 hệ đại học chính quy niên khóa (2018-2022).

Tân cử nhân nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh Ngô Chuyên.
Tân cử nhân nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh Ngô Chuyên.

Lễ tốt nghiệp là dịp để nhà trường ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của sinh viên trong suốt 4 năm học tập, nghiên cứu và vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để vươn tới thành công.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội chia sẻ: “Thầy vô cùng tự hào, thán phục về những nỗ lực vượt khó, ý chí bền bỉ, sự đam mê cháy bỏng trong học tập của các em để đạt được kết quả tốt nghiệp tuyệt vời như ngày hôm nay.

TS Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội. Ảnh Ngô Chuyên.
TS Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội. Ảnh Ngô Chuyên.

Khóa học của các em phải trải qua thời kỳ khó khăn nhất của đại dịch Covid 19 nên những thành tích đó càng đáng tự hào và thán phục gấp bội. Dẫu là khóa học khó khăn nhưng chắc chắn các em có nhiều trải nghiệm thú vị không thể quên trong học tập cũng như cuộc sống để thích ứng với các kịch bản ứng phó với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid 19”.

Thầy Kiên nói thêm, kể từ ngày hôm nay các em đã là các tân cử nhân luật, như những cánh chim rời tổ bay đến nhiều phương trời tiếp tục con đường nghề nghiệp đầy thú vị và cũng không ít chông gai. Bước vào giai đoạn mới, đầy cơ hội và thách thức, công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó là công cuộc cải cách tư pháp đang chờ đợi sự đóng góp của mỗi em.

“Thầy mong các em tiếp tục duy trì, tô thắm thêm tình bạn, tình đồng môn, tình thầy trò tốt đẹp mà các em đã có. Với thầy cô, nhà trường, sự trưởng thành của các em là lời cảm ơn, tri ân sâu sắc và ý nghĩa nhất”, TS Kiên gửi gắm.

TS Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội trao bằng cho sinh viên. Ảnh Ngô Chuyên.
TS Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội trao bằng cho sinh viên. Ảnh Ngô Chuyên.

Cũng tại buổi lễ này, TS Kiên thay mặt các em sinh viên, tập thể lãnh đạo nhà trường gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp và Bộ GD&ĐT, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương; các đối tác hợp tác trong nước và quốc tế. Đặc biệt, cảm ơn sự tận tâm, tâm huyết và trách nhiệm của các thầy cô giáo, lãnh đạo các đơn vị thuộc trường, viên chức và người lao động nhà trường, trong quá trình truyền thụ tri thức, quản lý và hỗ trợ các em sinh viên khóa 43 trong những năm qua.

Trường ĐH Luật Hà Nội với sứ mạng “Đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao” cùng khẩu hiệu hành động: “Chất lượng cao tạo nên giá trị bền vững”, trong bất kỳ hoạt động nào của nhà trường, từ chỉ đạo điều hành, tới giảng dạy và hỗ trợ đào tạo nhà trường luôn xác định và nỗ lực không ngừng nghỉ vì một chất lượng đào tạo cao nhất.

Khoá 43 hệ đại học chính quy được đào tạo trong 4 năm học, chia 8 học kỳ với khối lượng kiến thức 126 tín chỉ. Thời điểm nhập học có 2.191 sinh viên nhập học vào 4 ngành: ngành Luật, (trong đó có ngành Luật chương trình đào tạo chất lượng cao), ngành Luật Kinh tế, ngành Luật Thương mại quốc tế, và ngành Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý.

Hội đồng xét tốt nghiệp khoá 43 đã họp, thống nhất đề nghị Hiệu trưởng công nhận tốt nghiệp đại học và cấp bằng cử nhân ngành Luật, ngành Luật Kinh tế, ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn Ngữ Anh cho 1.638 sinh viên. Theo đó, tổng số sinh viên tốt nghiệp được xếp hạng như sau: Xếp hạng xuất sắc: 21 sinh viên; Xếp hạng tốt nghiệp loại Giỏi: 764 sinh viên; Xếp hạng tốt nghiệp loại Khá: 849 sinh viên; Xếp hạng tốt nghiệp loại Trung bình: 4 sinh viên.

Đến thời điểm hiện tại, có 521 sinh viên Khóa 43 chưa được công nhận tốt nghiệp (chiếm tỷ lệ 24.1%) vì các lý do: Chưa tích luỹ đủ học phần quy định cho chương trình đào tạo của khoá học; có điểm trung bình chung tích luỹ toàn khoá học dưới 2,00; đang trong thời gian bị kỷ luật từ đình chỉ học tập trở lên hoặc đang học cải thiện điểm để có kết quả tốt nghiệp cao hơn...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ